Đào tạo nhân lực điện hạt nhân: Đề xuất miễn học phí, tuyển sinh cả trong và ngoài nước

01/08/2025 - 10:32

PNO - Bộ GD-ĐT vừa tổ chức cuộc họp triển khai Quyết định 1012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chủ trì cuộc họp. Ảnh: Lan Anh
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chủ trì cuộc họp - Ảnh: Lan Anh

Tại cuộc họp, Bộ GD-ĐT khẳng định vai trò đầu mối trong việc triển khai toàn diện Đề án. Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo, đánh giá tiến độ từng giai đoạn, sơ kết vào năm 2030 và tổng kết vào năm 2035.

Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù cho các cơ sở đào tạo, tuyển sinh trong và ngoài nước, đồng thời lựa chọn đơn vị đủ năng lực để giảng dạy, bồi dưỡng nhân lực phục vụ trực tiếp cho hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 trong tương lai.

Ông Vũ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) - nhấn mạnh: “Đề án đặt ra yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ. Việc tổng hợp nhu cầu, giao chỉ tiêu đào tạo và giám sát thực hiện cần được tiến hành nghiêm túc, linh hoạt, sát thực tiễn”.

Đại diện các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực năng lượng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cam kết đồng hành triển khai Đề án. Các đơn vị này đang phối hợp cùng các trường đại học xây dựng chương trình đào tạo thực hành, học bổng, đào tạo sau đại học và hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp tiếp cận việc làm phù hợp.

Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam - ông Trần Chí Thành cho biết đang phối hợp với Bộ GD-ĐT xây dựng chương trình đào tạo chuẩn hóa, đồng thời đề xuất thành lập cơ sở đào tạo chuyên biệt để phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao một cách liên tục và ổn định.

Đại diện các trường đại học cũng khẳng định sẵn sàng tham gia sâu vào Đề án. Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) là hai đơn vị tiên phong trong đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hạt nhân, đã xây dựng các chương trình liên ngành đáp ứng nhu cầu nhân lực tại từng khu vực.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ, tránh đầu tư dàn trải, tăng cường chính sách ưu đãi cho người học và tiến tới miễn học phí hoàn toàn đối với sinh viên lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo cập nhật chương trình đào tạo tiên tiến, lựa chọn giảng viên chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế, tìm kiếm học bổng và công nghệ chuyển giao từ các quốc gia có nền công nghiệp điện hạt nhân phát triển. Việc đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm dùng chung, hiện đại cũng được xem là giải pháp trọng tâm giúp nâng cao chất lượng đào tạo và tối ưu nguồn lực.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI