Đạo diễn Quentin Tarantino tuyên bố giã từ sự nghiệp

04/07/2019 - 10:12

PNO - ‘Once Upon in Hollywood’ có thể là bộ phim cuối cùng của Quentin Tarantino. Ông nói với tờ GQ Australia: 'Tôi đã đi đến con đường cuối cùng của sự nghiệp'.

Quentin Tarantinno khá kín tiếng trong nhiều năm nay về kế hoạch nghỉ hưu. Ông từng đưa ra tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp sau bộ phim thứ 10. Once Upon a Time in Hollywood, bộ phim quy tụ 2 tài tử hàng đầu Hollywood là Leonardo DiCaprio, Brad Pitt và minh tinh Margot Robbie vừa nhận được khen ngợi nồng nhiệt tại LHP Cannes 2019, là bộ phim thứ 9 của ông. Tuy nhiên, có vẻ việc từ giã công việc sẽ diễn ra sớm hơn dự định ban đầu và Tarantino hoàn toàn nghiêm túc với ý định này.  

Dao dien Quentin Tarantino tuyen bo gia tu su nghiep
Đạo diễn Quentin Tanratino từng giành 2 giải Oscar, 2 giải Quả Cầu Vàng, 1 giải BAFTA, 1 Cành Cọ Vàng trong sự nghiệp 9 phim.

“Tôi nghĩ rằng khi nhắc đến điện ảnh, tôi đã đi đến cuối con đường. Tôi đã sáng tạo và đưa ra tất cả những gì có thể làm được vào những bộ phim. Đã đến lúc nên dừng lại khi sự nghiệp của tôi vẫn còn đang thăng hoa”- Tarantino chia sẻ. Sự dừng lại này được cho là bắt nguồn từ việc Tarantino cảm thấy bị ám ảnh với chính cái bóng quá lớn của bản thân, ông sợ không vượt qua được những gì đã thực hiện. “Tôi vẫn ở đây, viết những cuốn sách về phim ảnh, những vở kịch nên đừng lo quá về việc này” - ông nói thêm.

Diễn viên Brad Pitt cũng lên tiếng xác nhận với GQ Australia: “Tôi không nghĩ anh ấy nói đùa với việc này. Anh ấy thực sự rất nghiệp túc. Khi nghe tin này, tôi đã bày tỏ sự hối tiếc nhưng Tarantino rất chắc chắc về quyết định của anh ấy. Tuy vậy  Tarantino sẽ có những kế hoạch thú vị khác và chúng tôi sẽ không nói lời tạm biệt trong thời gian quá lâu”.

Dao dien Quentin Tarantino tuyen bo gia tu su nghiep
Once Upon a Time in Hollywood có thể là bộ phim cuối cùng của Tarantino

Tuy nhiên, quyết định của Tarantino đã khiến những người bạn của ông, trong đó có huyền thoại Paul Thomas Anderson (đạo diễn phim Phantom Thread) cảm thấy tổn thương. Anderson nói rằng: “Tôi không hiểu và không biết làm thế nào anh ấy có thể thốt ra điều đó, đi đến quyết định đó! Tôi thì không thể. Phim ảnh là những gì tôi muốn làm và tôi sẽ làm cho đến khi còn làm được”.

Quentin Tarantino sinh năm 1963, tại Mỹ. Ông dấn thấn với điện ảnh bằng những vai diễn nhỏ, sau đó trở thành nhà làm phim tự do vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Sau My Best Friend's Birthday, bộ phim thứ hai của Tarantino - Reservoir Dogs (1992) - ngay lập tức gây tiếng vang vì cách kể chuyện độc đáo, bất ngờ. Đặc trưng phim của Quentin Tarantino là lối kể chuyện phi tuyến tính, đầy chất châm biếm theo kiểu hài đen, và dùng bạo lực để chuyển tải những ẩn dụ. Quentin Tarantino đứng thứ 12 trong danh sách "Đạo diễn Vĩ đại nhất mọi thời đại" do Total Film bình chọn vào năm 2007.

Lê Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI