Đánh thức thị trường phòng vé phía Bắc

11/09/2025 - 06:07

PNO - 1/3 doanh thu phim Mưa đỏ đến từ thị trường miền Bắc, khán giả miền Bắc cũng đóng góp gần 70% doanh thu phim Đèn âm hồn. Thị phần bán vé phim Việt đang chứng kiến sự thay đổi lớn về vị trí địa lý.

Tín hiệu đáng mừng

Mưa đỏ đang là hiện tượng phòng vé của năm với tốc độ bán vé chưa từng có. Đến nay, sau 20 ngày chiếu, phim đã thu hơn 570 tỉ đồng. Theo thông tin của trang web tổng hợp và phân tích dữ liệu doanh thu phòng vé tại Việt Nam (Box Office Việt Nam), Mưa đỏ còn gây bất ngờ với việc doanh thu tại Hà Nội chiếm 1/3 tổng doanh số của phim, đồng thời Hà Nội là địa phương có tỉ lệ lấp đầy cao nhất, doanh số cao nhất và vé bán được nhiều nhất.

Mưa đỏ (trên) và Đèn âm hồn (dưới) có doanh thu cao ở các phòng vé phía Bắc  - Ảnh do đoàn phim cung cấp
Mưa đỏ (trên) và Đèn âm hồn (dưới) có doanh thu cao ở các phòng vé phía Bắc - Ảnh do đoàn phim cung cấp

Mưa đỏ là phim Việt thứ hai sau Đèn âm hồn ăn khách ở thị trường miền Bắc. Đạo diễn Hoàng Nam (phim Đèn âm hồn) thổ lộ: “2 năm trước khi từ Hà Nội vào TPHCM gặp đơn vị phát hành phim, tôi được họ hoan nghênh và cho biết rất khó kéo khán giả miền Bắc tới rạp. Thị trường đang thiếu nhân tố đạo diễn am hiểu văn hóa vùng miền có thể làm phim để lôi kéo người xem phía Bắc. Phim Đèn âm hồn có nhiều yếu tố văn hóa miền Bắc. Khi phim ra rạp, tôi bất ngờ khi gần 70% doanh thu phim đến từ miền Bắc (Đèn âm hồn thu gần 106 tỉ đồng - PV)”.

10 phim Việt chạm mốc 100 tỉ đồng

Điện ảnh Việt đang có 1 năm bùng nổ thực sự khi có đến 10 phim chạm mốc 100 tỉ đồng. Trong đó, có đến 4 phim trên 200 tỉ đồng (Nụ hôn bạc tỉ, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Nhà gia tiên), 1 phim trên 300 tỉ đồng (Bộ tứ báo thủ) và 1 phim trên 500 tỉ đồng (Mưa đỏ). Nhiều người trong giới dự đoán Mưa đỏ có thể rời rạp với doanh thu 650-700 tỉ đồng.

Những con số trên cho thấy thị trường phòng vé Việt có tiềm năng rất lớn, nhất là thị phần khán giả phía Bắc mà Mưa đỏ và Đèn âm hồn vừa khai phá.

TPHCM lâu nay vốn là thị trường điện ảnh lớn nhất nước. Lượng phim ra rạp hầu hết do các đơn vị phía Nam sản xuất, phim của các đơn vị phía Bắc phát hành thương mại chỉ đếm trên đầu ngón tay như: Cậu Vàng, Thành phố ngủ gật, Chạm vào hạnh phúc. Anh Nguyễn Khánh Dương - người sáng lập trang Box Office Việt Nam - cho hay: “Những năm trước đây, thị trường khán giả khu vực phía Nam, đặc biệt là TPHCM, luôn chiếm tỉ trọng cao nhất trong bảng tổng kết doanh thu các bộ phim điện ảnh. Phía Bắc khó bán vé nên các đoàn phim thường bỏ qua việc tổ chức chiếu ra mắt ở Hà Nội.

Thông thường, doanh thu ở TPHCM chiếm tỉ lệ 1/4, doanh thu miền Bắc bằng 60% doanh thu TPHCM, doanh thu còn lại từ các tỉnh thành phía Nam. Tuy nhiên, năm nay Mưa đỏ, Đèn âm hồn đạt doanh thu cao với lượng khán giả chủ yếu từ các tỉnh thành phía Bắc. Hy vọng thành công này sẽ tạo thêm động lực cho các đơn vị làm phim phía Bắc mạnh tay đầu tư…”.

Nỗ lực khai phá thị trường tiềm năng

Nhìn lại những phim ra rạp thời gian qua, có thể thấy các nhà làm phim phía Nam đang nỗ lực thu hút sự quan tâm của khán giả miền Bắc. Như phim Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ mang đậm màu sắc văn hóa Bắc Bộ từ bối cảnh đến trang phục. Phim Kẻ ăn hồn sử dụng nhiều yếu tố văn hóa dân gian miền Bắc như rối nước, bài vè. 2 phim này ngoài dàn diễn viên phía Nam còn mời thêm các gương mặt nổi tiếng phía Bắc: Nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, Nghệ sĩ ưu tú Chiều Xuân, Kim Oanh… vào các tuyến vai quan trọng hòng thu hút sự quan tâm của người xem cả 2 miền.

Phim Mùi phở  lấy cảm hứng  từ văn hóa ẩm thực Việt - Nguồn ảnh: Facebook Nghệ sĩ  nhân dân Xuân Hinh
Phim Mùi phở lấy cảm hứng từ văn hóa ẩm thực Việt - Nguồn ảnh: Facebook Nghệ sĩ nhân dân Xuân Hinh

Sắp tới, sự khan hiếm phim làm về văn hóa Bắc Bộ cũng như phim của các đơn vị, hãng phim tư nhân phía Bắc sẽ được giải tỏa phần nào. Cụ thể, tết 2026 khán giả sẽ được thưởng thức Mùi phở - bộ phim về phở được quay tại quê hương của phở: Nam Định. Tác phẩm do Beta Group sản xuất kể một câu chuyện gia đình ấm áp, nơi hương vị món ăn quốc hồn quốc túy và nghệ thuật hát chầu văn được hòa quyện. Đặc biệt, diễn viên chính của phim là Nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh - gương mặt hài ăn khách của miền Bắc.

Ngoài ra, tết 2026 còn có phim Huyền tình Dạ Trạch do Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội sản xuất lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung. Tác phẩm có sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử, văn hóa…, kể về sự chuyển mình của người Việt cổ, về một trong những vị thánh của người Việt tại đầm Dạ Trạch (tức Khoái Châu, Hưng Yên ngày nay). Đạo diễn Hoàng Nam đang thực hiện phim Bà đừng buồn con khai thác văn hóa miền Bắc với dàn diễn viên chủ yếu đến từ miền Bắc, trong đó người đầu tiên lộ diện là Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa

Điện ảnh Việt năm nay đang tăng trưởng nóng, thị phần phòng vé xét theo vị trí địa lý đang được mở rộng. Đây là tín hiệu tích cực để tiến tới sự cân bằng yếu tố vùng miền trên màn ảnh rộng cả về nội dung lẫn số lượng phim.

Hương Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI