Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM trao huy hiệu Đảng

18/05/2021 - 10:19

PNO - Sáng 18/5, nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối.

Ông Nguyễn Hoàng nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.
Ông Nguyễn Hoàng nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

Trong đó, ông Nguyễn Hoàng (Nguyễn Văn Hoàng), đảng viên Đảng bộ Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TPHCM, hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM, nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng; bà Tô Nguyệt Nga, đảng viên Đảng bộ Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TPHCM, hội viên Hội Nghệ sĩ Múa TPHCM, nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; ông Lê Đình Phú, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Hội Cựu chiến binh TPHCM, nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Võ Ngọc Quốc Thuận phát biểu chúc mừng các đảng viên nhận huy hiệu Đảng.
Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Võ Ngọc Quốc Thuận phát biểu chúc mừng các đảng viên nhận huy hiệu Đảng

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Võ Ngọc Quốc Thuận chúc mừng 14 đảng viên, cho rằng được nhận Huy hiệu Đảng vào dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là điều rất vinh dự, tự hào và cũng tăng thêm phần trách nhiệm.

“Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mong rằng, dù bất cứ ở đâu, với cương vị công tác nào hoặc đã trở về với đời thường, các đồng chí vẫn sẽ vẫn luôn giữ mãi tấm lòng sắt son với Đảng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhân dân; giữ mãi phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, luôn là người chiến sĩ tiên phong, gương mẫu, là tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên, thế hệ trẻ và quần chúng noi theo”, ông Võ Ngọc Quốc Thuận nói.

Ông Lê Đình Phú, nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, xúc động nhớ về đồng đội, khẳng định đã luôn nỗ lực phấn đấu xứng đáng với Đảng, với nhân dân, với đồng đội.
Ông Lê Đình Phú, nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, xúc động nhớ về đồng đội, khẳng định luôn nỗ lực phấn đấu xứng đáng với Đảng, với nhân dân, với đồng đội

Chia sẻ cảm nghĩ khi nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, ông Lê Đình Phú cho biết đây là niềm tự hào lớn lao của một người đảng viên và cũng là dịp để mỗi đảng viên tự nhìn nhận lại, nhắc nhở mình phải có trách nhiệm hơn nữa với sự nghiệp cách mạng phục vụ nhân dân của Đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có các quyết định trao Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 và 75 tuổi Đảng cho các đảng viên đợt 19/5/2021. Trong đợt này, toàn Đảng bộ TPHCM có 2.179 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng với: 22 huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 16 huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 32 huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 110 huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 346 huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 298 huy hiệu 50 tuổi Đảng; 234 huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 842 huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 279 huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Vì ảnh hưởng tình hình dịch bệnh COVID-19, các cấp ủy chủ động tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng ở cơ sở đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho nghệ sĩ Tô Nguyệt Nga.
Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho nghệ sĩ Tô Nguyệt Nga.

 

Các đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Các đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

 

Trao huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.
Trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Tam Bình

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIN MỚI