Dâng cặp bánh chưng nặng 700kg lên mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

24/02/2015 - 15:24

PNO - PN - Ngày 24/2 (mồng 6 Tết), các ban ngành tỉnh Nghệ An đã làm lễ dâng cặp bánh chưng nặng 700kg lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lễ do Sở VH-TT-DL tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổng công ty du lịch Sài Gòn, các doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Du lịch Nghệ An tổ chức.

Dang cạp bánh chung nạng 700kg len mọ than mãu Chủ tịch Hò Chí Minh

Dang cạp bánh chung nạng 700kg len mọ than mãu Chủ tịch Hò Chí Minh

Dang cạp bánh chung nạng 700kg len mọ than mãu Chủ tịch Hò Chí Minh

Mỗi chiếc bánh chưng nặng 350kg, được kết lại từ khoảng 350 chiếc bánh chưng. Các nghệ nhân đã sử dụng khoảng 100 lá dong loại lớn kết thành tấm để gói mỗi chiếc bánh chưng khổng lồ này.

Được biết, để nấu chín cặp bánh chưng dâng lên anh linh bà Hoàng Thị Loan, đơn vị tổ chức đã phải sử dụng một chiếc nồi riêng cao khoảng 1,5m, nấu liên tục trong 15 tiếng đồng hồ.

Sáng 24/2, sau khi bánh chín, đơn vị tổ chức đã làm lễ trưng bày cặp bánh tại khách sạn Sài Gòn - Kim Liên và làm lễ rước cặp bánh chưng này về khu mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Kết thúc nghi lễ, ban tổ chức đã làm lễ phát lộc, cắt cặp bánh này cho bà con địa phương và khách thập phương về dự lễ.

Việc dâng bánh chưng lên anh linh bà Hoàng Thị Loan thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam nói chung, nhân dân Nghệ An nói riêng.

Hoạt động này còn là dịp để người dân tưởng nhớ, tri ân người mẹ đã có công sinh thành, dưỡng dục 3 người con là ông Nguyễn Sinh Khiêm, bà Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

NGHĨA ĐÀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI