TPHCM đề xuất nâng mức vay cho hộ nghèo lên gấp đôi hiện tại

09/12/2025 - 09:31

PNO - Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM sáng 9/12, TPHCM vừa trình HĐND thành phố tờ trình về chính sách tín dụng ưu đãi mới, trong đó đề xuất nâng mức vay tối đa cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ vừa thoát nghèo lên 200 triệu đồng/hộ, gấp đôi mức hiện nay.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM trình bày nội dung các tờ trình tại kỳ họp - Ảnh: Phùng Huy
Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM - trình bày nội dung khái quát các tờ trình tại kỳ họp - Ảnh: Phùng Huy

Lãi suất ưu đãi áp dụng thống nhất là 0,5%/tháng, được đánh giá phù hợp bối cảnh chi phí sinh hoạt và yêu cầu phục hồi kinh tế - xã hội sau sáp nhập địa giới hành chính.

UBND TPHCM cho biết việc sớm ban hành nghị quyết mới là cần thiết, bởi các chính sách tín dụng ưu đãi trước đây giữa các địa bàn cũ còn nhiều điểm khác biệt, gây khó khăn trong quản lý và làm giảm hiệu quả hỗ trợ người dân. Thành phố đề xuất hợp nhất toàn bộ thành một chính sách thống nhất, bao gồm các nhóm cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo; cho vay giải quyết việc làm; hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù; và cho vay mua, thuê mua hoặc cải tạo nhà ở xã hội.

Trong những thay đổi quan trọng nhất, mức vay tối đa dành cho hộ nghèo, cận nghèo được đề xuất tăng lên 200 triệu đồng/hộ, nhằm đáp ứng mức chi phí thực tế tại một đô thị đặc thù và có sức hút di dân lớn như TPHCM. Các quy định về thời hạn vay, thu hồi nợ và xử lý rủi ro vẫn tiếp tục áp dụng theo Nghị định 78 và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Riêng học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo và cận nghèo sẽ được tiếp cận nguồn vốn theo cơ chế của Chính phủ mà không bị giới hạn như trước.

Nguồn vốn cho toàn bộ chương trình là từ ngân sách đầu tư công giai đoạn 2026-2030, dự kiến TPHCM sẽ bố trí khoảng 11.175 tỉ đồng và ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố thực hiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan sẽ phối hợp khảo sát nhu cầu vốn, xây dựng phương án phân bổ và trình HĐND quyết định trong dự toán ngân sách hằng năm.

Cùng với chính sách tín dụng ưu đãi, UBND TPHCM cũng trình HĐND thành phố đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân. TPHCM hiện quản lý hơn 350.000 hồ sơ người có công, trong đó gần 50.000 người đang hưởng trợ cấp hằng tháng với tổng kinh phí hơn 134 tỉ đồng mỗi tháng. Mặc dù Trung ương đã nhiều lần điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp, nhưng mặt bằng giá sinh hoạt tại đô thị lớn như TPHCM vẫn cao hơn đáng kể, khiến mức hỗ trợ hiện tại chưa theo kịp nhu cầu thực tế, nhất là đối với nhóm lớn tuổi, sức khỏe suy giảm hoặc có chi phí chăm sóc y tế cao.

Các đại biểu HĐND tham dự kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM - Ảnh: Phùng Huy
Các đại biểu HĐND tham dự kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) - Ảnh: Phùng Huy

Do đó, UBND Thành phố đề xuất mức trợ cấp thường xuyên bằng 1,5 lần mức chuẩn ưu đãi người có công cho 7 nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm: thương binh và bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, thân nhân 2 liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ đang hưởng tuất nuôi dưỡng, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học. Việc hỗ trợ áp dụng cho các trường hợp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang trực tiếp nuôi dưỡng người khuyết tật.

TPHCM cũng đề xuất hỗ trợ phần chênh lệch giá đối với các phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình theo danh mục Nghị định 75/2021/NĐ-CP. Các thiết bị như tay giả, chân giả, xe lăn, máy trợ thính, nẹp chỉnh hình… sẽ được hỗ trợ theo mức tối đa của Thành phố và không trùng lắp với phần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, mỗi thiết bị được cấp theo niên hạn quy định. Trường hợp người dân chọn sản phẩm có giá cao hơn mức hỗ trợ thì tự chi trả phần chênh lệch.

Thanh Tâm - Phùng Huy

 
TIN MỚI