Đà Nẵng bắt giữ xe chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ phía bắc vào TPHCM

30/01/2021 - 19:33

PNO - Tài xế Nguyện khai nhận, ngày 26/1 nhận điện thoại của 1 người tên Duy yêu cầu chở 3 người Trung Quốc từ Hà Nội vào TPHCM với giá 10 triệu đồng/người.

 

Cảnh sát Đà Nẵng bắt giữ những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Cảnh sát Đà Nẵng bắt giữ những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tối 30/1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ xe ô tô 7 chỗ chở 3 người Trung Quốc từ Hà Nội vào TPHCM khi đi qua địa phận TP. Đà Nẵng.

Cụ thể, chiều 29/1, trong lúc làm nhiệm vụ tại quận Liên Chiểu, lực lượng 911, Công an thành phố phát hiện ô tô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Quách Nguyện (36 tuổi, quê tỉnh An Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Tổ công tác phát hiện có 2 tài xế người Việt và 3 người Trung Quốc. Số người nước ngoài này không xuất trình được giấy tờ thị thực chứng minh nhập cảnh hợp pháp.

Tài xế Nguyện khai nhận, ngày 26/1 nhận điện thoại của 1 người tên Duy yêu cầu chở 3 người Trung Quốc từ Hà Nội vào TPHCM với giá 10 triệu đồng/người. Đồng ý, Nguyện đón khách tại khu vực cao tốc Hà Nội.

Chiều 29/1, khi ô tô đi qua địa bàn TP. Đà Nẵng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Bước đầu, 3 người Trung Quốc này khai đã nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch.

Những người Trung Quốc này đã được đưa đi cách ly y tế
Những người Trung Quốc này đã được đưa đi cách ly y tế

Trước đó, chiều 27/1, qua kiểm tra tại kiệt 342 đường Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ), Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện 3 người đàn ông Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp.

Trong đó, ông Xue Xiao Rong (41 tuổi) đã hết hạn thị thực, hai người còn lại là Quian Ding Hai (50 tuổi), Zhang Mian (33 tuổi) nhập cảnh trái phép.

Tất cả những trường hợp này đã được đưa đi cách ly y tế để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI