Đà Nẵng phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

21/12/2020 - 10:40

PNO - 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được chở từ Hà Nội vào Quảng Ngãi, khi qua địa bàn TP. Đà Nẵng đã bị cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện và tạm giữ.

Vào khoảng 1g30 sáng 21/12/2020, tổ công tác Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp phát hiện xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 17A-11069 do tài xế Trần Anh Tuấn (sinh năm 1977, trú huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên đã dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên lập biên bản, bàn giao phương tiện và những người có liên quan cho công an quận Liên Chiểu để xử lý theo thẩm quyền.

Công an quận Liên Chiểu đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh-CATP Đà Nẵng để làm việc ban đầu với tài xế và 6 người Trung Quốc nêu trên.

6 người Trung Quốc gồm: Lin Jia Qiang (4/12/1993), He Guo Qiu (3/10/1991), Lin Hua Dun (2/2/1993), Lin Zu Wu (8/5/1991), Wang Jia Yu (22/2/1998), Chen Hui Wang (không xuất trình được giấy tờ tùy thân).

Số người này nhập cảnh từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vào Việt Nam tối ngày 19/12/2020.

Tài xế Tuấn khai nhận: Tối 19/12, Tuấn được 1 người Việt Nam (chưa rõ lai lịch) thuê chở 6 người Trung Quốc trên từ Mỹ Đình (Hà Nội) đến trả khách tại Chu Lai (Quảng Ngãi) với giá 6 triệu đồng/người. Khi đến đường tránh Nam Hải Vân, Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng thì bị phát hiện.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI