Đã có hơn 30 người bị bắt vụ sữa giả, thuốc giả

06/05/2025 - 18:49

PNO - Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 3 vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả, thuốc giả, bắt tạm giam 33 bị can với nhiều tội danh.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về tiến độ và kết quả điều tra các vụ sản xuất, buôn bán sữa giả và thuốc giả bị phát hiện (Ảnh: Nhật Bắc)
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về tiến độ và kết quả điều tra các vụ sản xuất, buôn bán sữa giả và thuốc giả bị phát hiện - Ảnh: Nhật Bắc

Chiều 6/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết 3 vụ án lớn liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả trong lĩnh vực y tế đã được khởi tố. Các vụ án đang được điều tra bởi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa.

Vụ thứ nhất, liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán, kinh doanh sữa giả và thuốc giả. Tính đến ngày 29/4, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 15 bị can để điều tra về các tội danh: sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa và môi giới hối lộ.

Thông tin chi tiết về vụ án này đã được công bố trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an. Người phát ngôn Bộ Công an đề nghị báo chí và người dân có nhu cầu tìm hiểu có thể truy cập để biết thêm thông tin.

Vụ thứ hai, do Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý, liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán thuốc chữa bệnh và thuốc phòng bệnh giả tại Thanh Hóa và nhiều địa phương khác trên toàn quốc. Tính đến ngày 29/4, 14 bị can đã bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Toàn bộ diễn biến điều tra đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa.

Vụ thứ ba, liên quan đến Công ty TNHH Herbitech – đơn vị sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bị cáo buộc sử dụng kết quả thử nghiệm giả mạo để đưa sản phẩm ra thị trường. Ngày 28/4, Bộ Công an đã khởi tố 4 bị can gồm: Phạm Vũ Khiêm – Giám đốc công ty, cùng ba người phụ trách kế toán là Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân và Bùi Thị Thu Hà. Cả bốn bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo nhân sự lập hai hệ thống sổ sách kế toán, trong đó hệ thống chính thức dùng để khai thuế thể hiện sản xuất, kinh doanh ít hơn thực tế, còn hệ thống nội bộ dùng để ghi nhận đầy đủ hoạt động và số tiền thu được nhưng không kê khai thuế. Số tiền để ngoài sổ sách lên tới hơn 121 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định 2 sản phẩm do Công ty Herbitech sản xuất là hàng giả. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ 115 mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe nghi là hàng giả và đang chờ kết quả giám định.

Xuân Phú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI