Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 16.378 bệnh nhân COVID-19. Tính tới thời điểm hiện tại, đợt dịch thứ tư đã có trên 2 triệu người mắc.
Để truyền tải thông tin tới người bệnh nhanh nhất, Hà Nội đã triển khai mô hình trạm y tế online đầu tiên tại UBND phường Trúc Bạch (quận Hoàn Kiếm).
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 16.040 bệnh nhân COVID-19. Hà Nội có số ca cao nhất nước với trên 3.000 trường hợp.
Lưu ý được chuyên gia Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đưa ra tại chương trình Kết nối và đồng hành mới đây.
Bệnh nhân COVID-19 vừa khỏi bệnh chưa nên hiến máu ngay mà ưu tiên để nghỉ ngơi, lấy lại sức.
Hội LHPN các cấp cùng các nhà hảo tâm của Hội khắp TPHCM rục rịch lo tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân ở các khu nhà trọ.
Bác sĩ dinh dưỡng dự báo tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ sẽ còn trầm trọng hơn nữa khi Tết Nguyên đán đang cận kề.
Gần tám tháng “ngủ đông” vì COVID-19, tết này, với người làm nghề giáo không khấm khá như mọi năm.
Trước hiện trạng F0 lẫn số ca nặng và nguy kịch tăng cao, Phó giám đốc BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cho rằng, cần áp dụng mô hình “người cố vấn”.
Theo một nghiên cứu mới từ CDC Hoa Kỳ, những trẻ nhỏ đã khỏi bệnh COVID-19 có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.
Liên quan đến 12 bệnh nhân nhập cảnh mang biến chủng Omicron, có trên 2.000 người cùng ngồi máy bay đã xét nghiệm và chưa phát hiện trường hợp có lây nhiễm.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 16.725 bệnh nhân COVID-19 và tới nay, đã có 50 ca nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron.
Trên tinh thần cùng cả nước chống dịch, TPHCM năm nay không bắn pháo hoa vào dịp tết Nguyên đán 2022.
Sở Tài chính TP. Cần Thơ có văn bản khẳng định Văn phòng HĐND - UBND huyện không có chức năng mua sắm vật tư y tế.
TPHCM và một số tỉnh, thành trên cả nước đang lên kế hoạch đón học sinh mầm non trở lại trường vào tháng 2 tới.
Thủ tướng Anh Boris Johnson xin lỗi Quốc hội về cuộc tụ tập được tổ chức tại dinh thự của ông ở phố Downing trong đợt giãn cách chống COVID-19 năm 2020.
Bác sĩ BV Tuệ Tĩnh bị nợ lương hơn nửa năm nên phải làm thêm nhiều việc để đủ sống. Bộ Y tế chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng này.
Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 16.135 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân điều trị hiện có hơn 6.000 ca nặng.
Trong khi mọi người chuẩn bị đón tết thì ở nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng vẫn đang có những cuộc chiến âm thầm giành giật sự sống cho bệnh nhân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương có văn bản chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 không phù hợp.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng COVID-19.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương hoàn thành tiêm cho trẻ 12 -17 tuổi trong tháng này và hoàn thành tiêm mũi bổ sung, nhắc lại trong quý I/2022.
Bộ Y tế cho biết, ngày 11/1, Việt Nam ghi nhận 16.035 ca nhiễm mới. Hà Nội là địa phương có số bệnh nhân cao nhất với 2.884 trường hợp.
Bộ Y tế khuyến cáo, Molnupiravir có thể gây tác dụng phụ với nhóm trẻ dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai và nuôi con bằng sữa mẹ.
Thông tin đến đoàn khảo sát của HĐND TPHCM về công tác chuẩn bị đón học sinh đi học, trường cho biết sẵn sàng làm cam kết với phụ huynh.