Cục Thuế phát hiện nhiều hộ cho thuê nhà chưa kê khai đủ doanh thu

14/08/2025 - 11:44

PNO - Theo Cục Thuế, vẫn còn tình trạng các hộ, cá nhân không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng.

Mới đây, cơ quan này đã gửi công văn tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kêu gọi tăng cường phối hợp quản lý thuế đối với các hộ và cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng.

Động thái này xuất phát từ thực trạng nhiều cá nhân, hộ kinh doanh chưa kê khai, hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ các hoạt động này, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, Cục Thuế đề nghị cần sự chỉ đạo sát sao của UBND các tỉnh, thành phố để UBND xã, phường, thị trấn và tổ dân phố cùng vào cuộc. Các đơn vị này sẽ phối hợp chia sẻ thông tin với cơ quan thuế về những cá nhân, hộ kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng hoặc kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

vẫn còn tình trạng các hộ, cá nhân không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng - Ảnh: Nguyễn Quang
Vẫn còn tình trạng các hộ, cá nhân không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng - Ảnh: Nguyễn Quang

Trên cơ sở dữ liệu được cung cấp, các sở, ban, ngành liên quan sẽ cùng cơ quan thuế kiểm tra, rà soát doanh thu, mức thuế và đôn đốc các cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế cũng đề nghị các đơn vị như công an, xây dựng, thông tin và truyền thông tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu liên quan. Mục tiêu là tạo ra một cơ sở dữ liệu đồng bộ, chuẩn hóa, giúp cơ quan thuế quản lý sát với tình hình kinh doanh thực tế.

Song song với các biện pháp trên, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế dưới nhiều hình thức để nâng cao ý thức tuân thủ của người dân.

Theo quy định hiện hành, cá nhân có doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, căn hộ trên 100 triệu đồng/năm phải nộp các loại thuế bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí môn bài. Ngược lại, nếu doanh thu cho thuê nhà trong năm dưới 100 triệu đồng, thì cá nhân đó sẽ không phải nộp các loại thuế và lệ phí trên.

Với nỗ lực tăng cường quản lý và chống thất thu thuế theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, nguồn thu thuế đã được ổn định, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

Nhờ đó, năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 1,7 triệu tỉ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Riêng thu từ hộ và cá nhân kinh doanh đạt 25.953 tỉ đồng, tăng 20% so với năm 2023.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI