Cụ ông giao bánh pizza từng tổn thương phổi đến 70% đã "đánh bại" COVID-19

01/09/2020 - 16:36

PNO - Bệnh nhân 812 - nhân viên giao bánh pizza đã khỏi bệnh COVID-19 sau thời gian điều trị, từng phải thở máy vì tổn thương phổi nặng tới 70%.

 

Cụ ông giao hàng Pizza hạnh phúc trong ngày ra viện
Cụ ông giao bánh pizza hạnh phúc trong ngày ra viện

Ngày 1/9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) đã công bố khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân mắc COVID-19, cụ thể:

Bệnh nhân thứ 812: 63 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là nhân viên giao bánh pizza ở Hà Nội, từng phải thở máy, tổn thương phổi nặng đến 70%.

Bệnh nhân này vào viện ngày 8/8/2020 và đã có kết quả xét nghiệm đến 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, phổi không ran.

Bệnh nhân thứ 678: nữ, 38 tuổi, ở huyện Đình Lập, Lạng Sơn.

Bệnh nhân vào viện ngày 5/8 và đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân hiện tỉnh, không ho, không sốt, không khó thở, tim đều, phổi không ran.

Bệnh nhân thứ 1038: nam, 21 tuổi, ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bệnh nhân vào viện ngày 28/8 và đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho, không đau ngực, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không ran.

Tính tới thời điểm hiện tại, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương còn điều trị cho 21 ca COVID-19; trong đó có 2 trường hợp tổn thương phổi nặng gồm bệnh nhân 793 nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc, đang rất nặng phải chạy ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể) và bệnh nhân 867 không còn dấu hiệu bất thường, tuy nhiên vẫn có kết quả dương tính nên cần tiếp tục theo dõi thêm.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI