Công an TPHCM cấp hơn 1.100 căn cước cho người lang thang, trẻ cơ nhỡ...

23/04/2026 - 17:16

PNO - Chỉ trong hơn 20 ngày, Công an TPHCM đã cấp hơn 1.100 căn cước cho người yếu thế như người lang thang, trẻ em cơ nhỡ.

Chiều 23/4, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức, Thượng tá Hồ Thị Lãnh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM đã thông tin về nhiều nội dung liên quan đến cấp giấy tờ tùy thân cho người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm
Thượng tá Hồ Thị Lãnh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm

Theo Thượng tá Hồ Thị Lãnh, việc cấp giấy tờ tùy thân cho “nhân khẩu đặc biệt” như người lang thang cơ nhỡ, người bệnh tâm thần, trẻ em trong cơ sở bảo trợ xã hội… là chủ trương nhân văn, được người dân đánh giá cao. Thời gian qua, Công an TPHCM đã phối hợp với Sở Tư pháp và chính quyền địa phương triển khai hiệu quả, giải quyết hơn 3.000 trường hợp trước thời điểm sáp nhập.

Sau sáp nhập, qua rà soát, toàn thành phố hiện còn hơn 3.000 trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt chưa có đầy đủ giấy tờ. Trước thực tế này, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo PC06 phối hợp các đơn vị liên quan mở đợt cao điểm xử lý.

Chỉ trong hơn 20 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã cấp hơn 1.100 thẻ căn cước và hoàn thành hơn 1.300 giấy khai sinh cho các trường hợp đặc biệt. Hưởng ứng dịp lễ 30/4, Công an TPHCM đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thành cấp căn cước cho gần 1.300 trường hợp còn lại.

“Đây là công việc rất khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều sở, ngành, đoàn thể. Tuy nhiên, chúng tôi quyết tâm không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau” - Thượng tá Hồ Thị Lãnh nhấn mạnh.

Người dân thuộc diện chưa có giấy tờ tùy thân có thể liên hệ trực tiếp Cảnh sát khu vực, Công an phường nơi cư trú hoặc gọi đường dây nóng 0693.187.111 để được hỗ trợ. Đối với các trường hợp phức tạp như người bệnh tâm thần, người không có bất kỳ giấy tờ nào, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp xác minh, nghiên cứu quy định pháp luật để tìm hướng giải quyết phù hợp.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM cũng tập trung cấp căn cước và định danh điện tử cho học sinh và trẻ em. Đối với học sinh sinh năm 2008 và 2011, nhóm chuẩn bị bước vào các kỳ thi quan trọng, thành phố bố trí tối đa lực lượng tại 59 điểm cấp căn cước, đảm bảo các em có đầy đủ giấy tờ phục vụ kỳ thi tốt nghiệp năm 2026.

Đối với trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi, việc đăng ký định danh điện tử mức 2 cũng được đẩy mạnh. Thượng tá Hồ Thị Lãnh cho biết, số điện thoại đăng ký sẽ là của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp, do đó phụ huynh có thể yên tâm khi thực hiện thủ tục cho trẻ.

Liên quan đến việc xác thực thông tin thuê bao di động, lãnh đạo PC06 cho biết thời gian đầu triển khai, lượng người dân đến các điểm giao dịch rất đông. Tuy nhiên, việc chuẩn hóa thông tin thuê bao là cần thiết. “Nếu thẻ căn cước là định danh cá nhân trong đời thực, thì số điện thoại chính chủ chính là ‘chìa khóa’ để bước vào không gian số an toàn” - Thượng tá Hồ Thị Lãnh chia sẻ.

Hiện Công an TPHCM đang phối hợp với các nhà mạng lớn đối soát dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm làm sạch thông tin thuê bao. Mục tiêu là loại bỏ SIM rác, nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc gọi lừa đảo, tin nhắn rác, qua đó bảo vệ tài sản và uy tín của người dân.

Từ nay đến ngày 15/6, Công an TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục xác thực. Đây là chủ trương lớn, tác động trực tiếp đến đời sống, do đó người dân được khuyến khích chủ động sắp xếp thời gian để thực hiện theo hướng dẫn.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI