Đà Nẵng thông tin về vụ tháo dỡ công trình làm sập nhà dân

23/04/2026 - 13:18

PNO - Trong khi tháo dỡ công trình dự án của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng, đơn vị thi công đã khiến một nhà dân bị sập hoàn toàn.

Trưa 23/4, UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) thông tin các nội dung liên quan đến tháo dỡ công trình tại số 25 Trần Quý Cáp khiến nhà dân bị sập.

Theo UBND phường Hải Châu, sự cố xảy ra trong quá trình thi công tháo dỡ khối nhà phía Bắc của công trình (giáp các nhà dân mặt tiền đường Trần Quý Cáp) đã làm ảnh hưởng đến các nhà dân từ nhà 27 đến nhà 33 Trần Quý Cáp.

Cụ thể, nhà 27 Trần Quý Cáp bị sập hoàn toàn, các nhà còn lại bị hư hỏng và nứt tường, không có thiệt hại về người. Công trình tháo dỡ đã dừng thi công. Tại thời điểm xảy ra sự cố, Công an thành phố và công an phường đã phong tỏa hiện trường, mời các hộ dân có liên quan lên làm việc và phân công lực lượng trực bảo vệ hiện trường.

Đến ngày 20/4, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn, UBND phường, đại diện chủ đầu tư là công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng, đại diện đơn vị thi công là công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Nguyên Nam, các hộ dân có liên quan kiểm tra và lập biên bản khám nghiệm ghi nhận hiện trường.

Hiện trường tháo dỡ công trình làm sập nhà dân.
Hiện trường tháo dỡ công trình làm sập nhà dân.

Về thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng, UBND phường Hải Châu cho biết trường hợp này không thuộc đối tượng cấp phép tháo dỡ theo quy định hiện hành.

Ngày 6/4, UBND phường đã tiến hành lập biên bản nhắc nhở chủ đầu tư, đơn vị thi công có biện pháp che chắn và phun xịt nước trong quá trình tháo dỡ, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến hoạt động tháo dỡ công trình để phục vụ cho công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đối với hành vi chủ đầu tư tổ chức thi công phá dỡ công trình gây sụp đổ công trình lân cận, UBND phường sẽ tiến hành lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận, hoặc gây sụp đổ, hoặc có nguy cơ sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác đối với công trình xây dựng khác.

Khi phát hiện sự cố, UBND phường chủ động lập biên bản hiện trường, biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tiến hành xử phạt. Tuy nhiên, hiện nay Công an thành phố Đà Nẵng (PC01) đang thụ lý vụ việc và chờ kết quả giám định nguyên nhân sự cố, đánh giá mức độ thiệt hại của các hộ 27-33 Trần Quý Cáp.

Trường hợp có liên quan đến xử phạt hành chính, UBND phường sẽ xử lý vi phạm hành chính theo quy định về hành vi công trình thi công gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI