Con thân với bạn gái là mẹ đã mất con?

10/09/2025 - 18:00

PNO - Việc quan trọng em nên làm là tạo mối quan hệ tốt với con để con có thể trò chuyện, tâm sự cùng mẹ những vấn đề riêng tư.

Xin chào chị Hạnh Dung.

Con gái em năm nay học lớp Tám. Từ năm lớp Bảy, cháu đã có biểu hiện thích một bạn gái cùng lớp.

Tính cách con gái em cộc cằn, khó tiếp xúc, rất ít giao tiếp với ba mẹ. Vợ chồng em có nhiều chuyện bất đồng quan điểm nên hay cãi nhau và con từng chứng kiến việc ba đánh mẹ nên con rất ít khi giao tiếp, nhất là với ba.

Cũng có thể vì nguyên nhân ấy, con muốn tìm một người bạn để tâm sự, chia sẻ. Người đó chính là một bạn nữ cùng lớp.

Rất mong được chị tư vấn. Em sợ rằng mình đã mất con. Em xin chân thành cảm ơn.

Hà Thị Lan Phương

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Lan Phương thân mến,

Trẻ đang độ tuổi teen luôn rất cần bạn bè thân thiết. Có nhiều chuyện bọn trẻ có thể nói với nhau nhưng lại không thể nói được với ba mẹ, anh chị em. Chuyện ấy là bình thường bởi đó là lứa tuổi ham tìm hiểu, tò mò, khám phá... Trẻ lo lắng không biết những tìm tòi của mình là sai hay đúng, có phải điều cấm kỵ hay không. Vì thế, chúng cảm thấy an toàn khi chia sẻ với nhau hơn là với người lớn.

Như vậy, việc con gái em tìm được một người bạn thân để chia sẻ hoàn toàn là bình thường. Nhất là khi con từng chứng kiến cảnh ba mẹ cãi vã, thậm chí bạo lực. Những vết thương đó khiến con e dè, khép kín và thiếu niềm tin vào ba mẹ để có thể gần gũi.

Hạnh Dung hiểu rằng em đang lo con gái mình có vấn đề về giới tính khi thân với một bạn gái. Nhưng cảm xúc thích một người bạn cùng giới ở tuổi teen chưa hẳn là sự khẳng định về xu hướng tính dục. Nó có thể chỉ là một tình bạn thân thiết, gắn bó vì thấy vui, thấy được chia sẻ, thấu hiểu.

Việc quan trọng em nên làm không phải là lo lắng về xu hướng tính dục của con mà là tạo mối quan hệ tốt để con có thể trò chuyện với mẹ về những điều con muốn hiểu, muốn biết trong cuộc sống xung quanh.

Hãy hỏi thăm con về chuyện học, chuyện bạn bè; cùng con đi mua sách, xem phim hay dạy con nấu một món ăn con thích. Quan trọng là để con cảm nhận được mẹ luôn bên con, lắng nghe con, giải đáp cho con những điều con chưa hiểu. Khi con mở lòng, em mới có thể biết rõ những vấn đề của con để giúp con làm đúng, sống đúng.

Điều quan trọng không kém là vợ chồng em cần thống nhất với nhau về những cách cư xử tốt đẹp để tạo cho con một môi trường sống bình an, lành mạnh. Hãy hạn chế những lời nói, hành động khiến con tổn thương, mất đi lòng tin vào người thân, gia đình.

Con là ai không quan trọng bằng việc con được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, an toàn, có cha mẹ là chỗ dựa tinh thần vững vàng. Hãy để con cảm nhận được tình yêu thương, sự đồng hành vô điều kiện từ cha mẹ.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI