Cô giáo phát hiện quả đạn pháo cách học trò 10 mét

15/10/2014 - 20:12

PNO - PNO - Một quả đạn pháo 100 ly được phát hiện nằm trong khuôn viên trường mẫu giáo, cách các học trò chỉ khoảng 10 mét.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 15/10, tổ chức xử lý bom mìn và khắc phục hậu quả chiến tranh RENEW cho hay vừa xử lý, di dời an toàn một quả đạn pháo 100 ly khỏi khuôn viên trường mẫu giáo tại thôn Cam Lộ Hạ (xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Co giao phat hien qua dan phao cach hoc tro 10 met

Nơi phát hiện quả đạn pháo

Trước đó, hiệu trưởng trường này là cô Nguyễn Thị Hồng phát hiện một quả đạn có bề ngoài rỉ sét, màu vàng nằm trong vườn trường, cách lớp học gần nhất khoảng 10 mét.

Nhận tin báo, RENEW sớm có mặt và di dời an toàn quả đạn này khỏi khuôn viên trường, nơi có 150 cháu đang theo học. Đây là quả đạn pháo 100 ly được Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh.

RENEW đánh giá, việc di dời an toàn quả đạn này giúp giáo viên và học sinh ở đây tránh được nguy cơ tai nạn bom mìn do quả đạn này có thể gây ra.

HÀ THƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI