PNO - Khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều cổ tự tại Thừa Thiên- Huế không tổ chức lễ cầu an trong Tết Nguyên Tiêu như mọi năm.
![]() |
Trong ngày 25/2, nhiều ngôi chùa nổi tiếng ở cố đô Huế như Bảo Quốc, Từ Hiếu, Vạn Phước, Thiên Minh, Quang Minh, Từ Đàm, Tường Vân, Từ Vân… rất ít Phật tử, đạo hữu đến vãn cảnh chùa và làm lễ cầu an tại chùa |
![]() |
Dịp Tết Nguyên Tiêu hàng năm, người dân cố đô Huế và du khách thường đến vãn cảnh, dâng hương và làm lễ cầu an ở nhiều chùa tại Huế. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều ngôi chùa ở Huế chỉ thực hiện nghi thức tụng kinh, niệm phật ở chánh điện cầu nguyện quốc thái dân an, mong muốn sức khỏe, hạnh phúc đến muôn nhà |
![]() |
Lễ cầu an ở các ngôi chùa tại Huế theo nguyên tắc không khác với các chùa ở miền Bắc, nhưng cách làm đơn giản hơn. Các chùa cũng không có thông báo vận động người dân, Phật tử đến làm lễ cầu an mà tự mỗi người quen thầy nào thì đến dâng sớ xin được tham gia làm lễ |
![]() |
![]() |
Do diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp nên nhiều chùa đã có bảng chỉ dẫn rõ ràng cho Phật tử khi đến viếng chùa vào dịp Tết Nguyên Tiêu, hoặc đăng ký danh sách làm lễ cầu an qua trang web của nhà chùa |
![]() |
Phật giáo đã đi sâu vào đời sống sinh hoạt các gia đình ở Huế, triết lý đạo Phật dường như đã thấm sâu, thành nếp sống, nếp nghĩ, trở thành những chuẩn mực về đạo đức, luân lý nên người Huế gần như đã sống theo phương châm của Phật giáo. |
![]() |
Điều đặc biệt là ở Huế, người đến chùa trong những ngày đầu xuân mới không chỉ có Phật tử, mà còn có đông đảo các thành phần khác trong xã hội. |
![]() |
Với dòng chảy của thuyết lý đạo Phật đã thấm sâu, nên trong từng con người Huế phần lớn đã có cốt cách của người con nhà Phật. Điều này thể hiện qua lời ăn, tiếng nói, đi đứng, ứng xử giữa người với người. Điều đó góp phần tạo nên một nét đẹp riêng của con người xứ Huế ở thời hiện tại. |
![]() |
Dịp Tết Nguyên Tiêu năm nay, bà con Phật tử xứ Huế không tập trung đông đúc đến chùa làm lễ phật, cầu an để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 |
![]() |
Theo Hòa thượng Thích Đức Thanh -Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế, có khoảng hơn 100 ngôi chùa từ thành phố đến vùng ven tổ chức cầu an mỗi dịp đầu năm mới. Ngay từ trước Tết, Ban Trị sự đã có thông báo đến các Ban, ngành trực thuộc, các Niệm Phật đường, Đạo tràng, Phật tử… đề nghị thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19. |
Thuận Hóa
Chia sẻ bài viết: |
Đầu tháng 4/2021, bức ảnh khinh khí cầu của Trần Tuấn Việt vừa đoạt giải thưởng hạng mục “Độc giả bình chọn”...
Chỉ lặng lẽ vài dòng thông báo trên mạng xã hội: “Đoàn Cải lương tuồng cổ Minh Tơ trở lại...", trong vài giờ đồng hồ, vé của đêm diễn đã bán hết...
Khán giả thích thú khi vừa được thưởng thức loại hình nghệ thuật truyền thống của Bắc Ninh, vừa được trải nghiệm một nét văn hóa hết sức thú vị.
Hoạ sĩ Văn Dương Thành được hoạ sĩ Bùi Xuân Phái vẽ 300 bức tranh. Về sau, bà vẽ lại chân dung ông và nhiều nghệ sĩ khác của Việt Nam.
Nghệ sĩ Đình Toàn (đảm nhận vai ông thần tài) cho biết ngần ấy năm anh thấy cuộc đời hạnh phúc, ý nghĩa hơn.
Những người trẻ mê âm nhạc và thích đi rong của Homeland Artists mang trong mình một giấc mơ đẹp.
Một trong những điểm mới của Nghị định 144/2020/NĐ-CP là tăng quyền cho địa phương, nhưng kéo theo nỗi lo cán bộ không đủ năng lực đảm trách.
2 tác phẩm trong triển lãm Plus của nhà thiết kế hoa Hoài Bảo Nam được chỉ ra có nét giống với tác phẩm của những tác giả người nước ngoài.
Vào thập niên 60 của thế kỷ XX, những bức chân dung với lối vẽ mắt to đặc trưng của Margaret đã trở thành hiện tượng...
Viết về một cuộc đời “vắt qua hai thế kỷ” - bác sĩ Trần Hữu Nghiệp với “cái vốn tích lũy cuộc đời có thể nói là khổng lồ”...
Tuần thơ tưởng nhớ vợ chồng nhà thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ với tên gọi mới Se sẽ chứ 2021 đang diễn ra từ ngày 12-19/4...
Biểu diễn múa rối nước ở sân trường, điều tưởng chừng phi thực tế đã diễn ra ở Trường tiểu học Lương Định Của (quận 3).
Những tờ gác trong các ấn bản sách giới hạn lâu nay thu hút giới sưu tầm sách đẹp chính là được thực hiện bằng kỹ thuật độc đáo: Thủy ấn họa.
Trên chiếc dĩa nhỏ có vài củ khoai lang luộc, mấy cái bánh ú, nghệ sĩ Trang Thanh Xuân bảo bà mua cúng ba mẹ...
Hạnh sợ mùi dầu gió tỏa ra từ da thịt mẹ chồng cũ. Thứ mùi đầy dự cảm bất an và cô độc.
Endo Shusaku viết Bên dòng sông Hằng ở tuổi 70. Ba năm sau (1996), nhà văn qua đời và Bên dòng sông Hằng trở thành tác phẩm cuối cùng của ông.
Sau gần 70 năm kể từ ngày Godzilla ra đời, người ta bước ra khỏi rạp chiếu cùng tràng vỗ tay và cảm giác hân hoan...
Hơn mười tuổi, trong lần theo cha mẹ lên thăm người thân ở Kbang (Gia Lai) và nghe họ hát hơ mon, bà đã bị hơ mon mê hoặc