Hơn 1.700 hộ dân Lâm Đồng bị ngập sâu

05/12/2025 - 09:20

PNO - Mưa lớn gây ngập sâu nhiều khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân, tỉnh Lâm Đồng khẩn trương ứng phó tình huống thiên tai.

Ngày 5/12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ban hành công văn chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan khẩn trương ứng phó tình huống thiên tai.

Nhiều khu vực bị ngập sâu - Ảnh: CACC
Nhiều khu vực bị ngập sâu - Ảnh: CACC

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, mưa lớn kéo dài gây ngập sâu nhiều khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Hiện, toàn tỉnh ghi nhận 1.750 hộ dân bị ngập. Trong đó, xã Hàm Liêm 300 hộ ngập; xã Sông Lũy 400 hộ ngập; xã Liên Hương hơn 1.000 hộ ngập, đã di dời được 300 hộ; xã Hàm Thuận 50 hộ ngập sâu, đang triển khai di dời tiếp… Ngoài ra, khoảng 250 tàu bị chìm hoặc trôi dạt ra biển, nhiều tàu đang trong tình trạng nguy hiểm, cần được cứu hộ khẩn cấp.

Trước diễn biến nghiêm trọng và phức tạp như trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ thị khẩn, giao UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai di dời toàn bộ số hộ dân còn trong vùng ngập sâu, các khu vực nguy cơ mất an toàn đến nơi an toàn; tuyệt đối không để người dân bị cô lập.

Lực lượng chức năng tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng ngập - Ảnh: CACC
Lực lượng chức năng tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng ngập - Ảnh: CACC

Tổ chức trực ban 24/24, bố trí lực lượng hỗ trợ tại các điểm xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ”, tập trung hỗ trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và các trường hợp đặc biệt. Chủ trì việc thiết lập các khu tạm cư; đảm bảo lương thực, nước sạch, điện chiếu sáng, thuốc men và các nhu yếu phẩm.

Giao Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an xã tham gia hỗ trợ di dời dân. Bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm tạm cư, ngăn chặn tình trạng lợi dụng khó khăn để trộm cắp tài sản. Phân luồng giao thông; cấm các phương tiện không có nhiệm vụ đi vào vùng ngập sâu.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động phương tiện, lực lượng chuyên trách (xuồng, xe chuyên dụng, lực lượng cứu hộ) hỗ trợ địa phương tập trung di dời, giải cứu người dân. Sẵn sàng triển khai lực lượng ứng cứu tại các khu vực nước dâng nhanh hoặc có nguy cơ sạt lở. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lực lượng tìm kiếm, cứu nạn trên biển; xác minh vị trí khoảng 250 tàu bị chìm, trôi dạt và triển khai cứu hộ khẩn cấp.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết và thiên tai; chủ trì theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, địa phương chủ động triển khai công tác phòng, chống khắc phục thiên tai theo nhiệm vụ được giao, báo cáo đề xuất UBND tỉnh những vấn đề vượt quá thẩm quyền. Tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tổng hợp tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh,...

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI