Chủ tịch UBND TPHCM: Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là xây dựng vị thế quốc gia

02/08/2025 - 11:03

PNO - TPHCM và Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quyết liệt để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế theo Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội.

Sáng 2/8, tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã dự hội nghị triển khai Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì công bố nghị quyết Quốc hội về trung tâm tài chính tại TPHCM - Ảnh: Hoàng Triều

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì công bố nghị quyết Quốc hội về trung tâm tài chính tại TPHCM - Ảnh: Hoàng Triều

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu cột mốc mới trong tiến trình phát triển kinh tế đất nước, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Chủ tịch TPHCM cho biết thời gian qua, thành phố đã tích cực tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư, lắng nghe ý kiến và trao đổi kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực và trên thế giới. Việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM được kỳ vọng sẽ thu hút các nguồn lực tài chính trung và dài hạn, nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TPHCM cùng các đại biểu tham dự triển khai Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - Ảnh: Hoàng Triều

Chủ tịch UBND TPHCM cùng các đại biểu tham dự triển khai Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - Ảnh: Hoàng Triều

Theo ông Nguyễn Văn Được, TPHCM sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và người dân, đồng thời xây dựng, triển khai cụ thể các cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng, không gian vận hành trung tâm. Thành phố đã chuẩn bị 10ha đất tại trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế. Trong thời gian chờ hoàn thành xây dựng, tòa nhà số 8 đường Nguyễn Huệ sẽ được sử dụng làm trụ sở tạm.

 Ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Hoàng Triều

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Hoàng Triều

Về nguồn nhân lực, TPHCM đã xây dựng bộ khung lãnh đạo, tổ chức bộ máy gồm 4 bộ phận chuyên trách, đồng thời tuyển chọn nhân sự có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Tháng Tám tới, thành phố sẽ cử đoàn công tác học tập kinh nghiệm tại Bulgaria và tiếp tục mở rộng hợp tác với các trung tâm tài chính quốc tế. Ngoài ra, TPHCM cũng đang hợp tác với Đại học Việt Đức để đào tạo nhân lực, sau đó đưa đi học tập tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới trước khi quay về làm việc tại trung tâm trong nước.

Về quan hệ quốc tế, thành phố đang chuẩn bị ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương với các trung tâm tài chính quốc tế, thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi.

Toàn cảnh hội nghị hội nghị triển khai Nghị quyết về Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM - Ảnh: Hoàng Triều

Toàn cảnh hội nghị hội nghị triển khai Nghị quyết về Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM - Ảnh: Hoàng Triều

Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, chuẩn bị cơ quan quản lý, điều hành cũng như các điều kiện hạ tầng, nhân lực sẵn sàng cho vận hành trung tâm.

TP Đà Nẵng đã quy hoạch và bố trí các quỹ đất chiến lược, thuận lợi về vị trí địa lý, nằm gần sân bay quốc tế và trong không gian đô thị phát triển. Cụ thể, thành phố dự kiến sử dụng tòa nhà 22 tầng tại Công viên phần mềm số 2 với tổng diện tích sàn 27.000m² để vận hành Trung tâm tài chính quốc tế vào cuối năm 2025. Từ năm 2025 đến 2027, thành phố sẽ tập trung xúc tiến đầu tư, phát triển hệ sinh thái tài chính trên diện tích 6,17 ha đất sạch đạt tiêu chuẩn quốc tế.

TP Đà Nẵng còn chuẩn bị quỹ đất 11,6ha để hình thành trung tâm tài chính số và đang xúc tiến xây dựng khu đô thị động lực quốc gia với quy mô 1.500ha gồm 5 hòn đảo nhân tạo theo tiêu chuẩn xanh, sinh thái, văn minh và bền vững. Dự kiến khoảng 300ha sẽ dành để phát triển dịch vụ tài chính, thương mại, tài chính số kết nối với khu công nghệ cao và các khu thương mại tự do.

Về nguồn nhân lực, TP Đà Nẵng đã đào tạo hơn 300 công chức, viên chức và nhân sự dự bị để vận hành trung tâm, đồng thời chuẩn bị cử nhân sự trẻ có trình độ ngoại ngữ và chuyên môn đi thực tập tại Singapore ngay trong tháng Tám. Thành phố cũng đang xây dựng cơ chế tài chính đặc thù để thu hút chuyên gia quốc tế từ các nước như Singapore, Anh, Mỹ, Dubai… đảm nhiệm các vị trí quan trọng như giám đốc vận hành hay giám đốc cơ quan giải quyết tranh chấp.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI