3 điều kiện cần cho trung tâm tài chính quốc tế TPHCM

26/07/2025 - 07:12

PNO - Hạ tầng giao thông, minh bạch pháp lý, nguồn nhân lực chất lượng cao... là những điều kiện được các chuyên gia tài chính đề cập tại tọa đàm: “Phát triển dịch vụ tài chính hướng đến xây dựng trung tâm tài chính hiện đại, hiệu quả”, do IDG Vietnam tổ chức ngày 25/7.

Hạ tầng giao thông

Ông Lê Thanh Tâm – Tổng Giám đốc IDG Việt Nam – cho hay, các trung tâm tài chính lớn như Singapore, Hồng Kông... hay London – nơi ông đang làm việc có 24 tuyến metro và đường sắt kết nối liên tục.

"Mỗi tuyến metro tại London mất 5-10 năm để hoàn thiện. Việt Nam cần bao lâu để xây dựng mạng lưới tương tự? Mỗi tuyến nếu phải mất 20-30 năm như tuyến metro số 1 TPHCM sẽ rất khó" – ông Tâm bày tỏ.

Ông Võ Hoàng Hải – thành viên Tổ tư vấn tài chính TPHCM, Phó Tổng Giám đốc Nam Á Bank – lạc quan hơn khi cho rằng, thời gian thi công hạ tầng giao thông công cộng như metro thời gian tới có thể nhanh hơn khi đầu tư công đang được đẩy mạnh; doanh nghiệp tư nhân được tham gia.... Metro tốc độ 250 km/g hay đường sắt cao tốc Bắc Nam dự kiến hoàn thành 2035 sẽ thay đổi cục diện. Bên cạnh đó, sân bay Long Thành (giai đoạn 1 đạt công suất 100 triệu khách) hay các tuyến vành đai 3, 4 tại Đồng Nai – Bình Dương đều dự kiến hoàn thành trước 2030...

Phối cảnh Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM theo nghiên cứu của Sở Tài chính
Phối cảnh Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM theo nghiên cứu của Sở Tài chính

Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng – Giám đốc Chi nhánh miền Nam, Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco), hạ tầng giao thông tại TPHCM đang tập trung vào hai trụ cột chính: kết nối toàn cầu và kết nối nội đô.

Về kết nối toàn cầu, trọng tâm hiện nay là hệ thống. Ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, theo tiến độ dự kiến, năm 2030, sân bay Long Thành sẽ hoàn chỉnh kết nối với các trung tâm toàn cầu như Singapore, Tokyo hay London.

Về kết nối nội đô, bao gồm các tuyến giao thông liên kết với các tỉnh lân cận như Đồng Nai và Bình Dương. Tại Đồng Nai, các tuyến Vành đai 3 và Vành đai 4 đang được triển khai khẩn trương và dự kiến sẽ sớm hoàn thành, có thể trước năm 2030.

Thứ ba là các tuyến metro ngay trong TPHCM. Tuyến metro số 1 đã đi vào vận hành và thu hút lượng lớn người sử dụng, minh chứng cho tính hiệu quả của dự án. Đối với metro số 2, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 99% và dự kiến khởi công vào năm 2025. Theo cam kết từ các nhà đầu tư, tuyến này sẽ hoàn thành trong khoảng 5 năm tới, tức là cũng trong năm 2030. Đối với khoảng 7-8 tuyến metro còn lại, nhà nước đang rút kinh nghiệm từ tuyến số 1 để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách... sẽ triển khai nhanh hơn.

Nguồn nhân lực chất lượng cao

Theo ông Lê Quốc Cường - Phó Trưởng ban, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM, TP đang tích cực triển khai nhiều chính sách hấp dẫn để thu hút chuyên gia. Chẳng hạn, mức lương tối thiểu trên 100 triệu đồng/tháng, đi kèm với các ưu đãi về nhà ở, điều kiện đi lại, và đặc biệt là chính sách ưu đãi thuế thu nhập cá nhân.

TPHCM cũng tập trung vào việc đào tạo và phát triển bền vững nguồn nhân lực tại chỗ. Thành phố đã có những chính sách hỗ trợ sinh viên được đào tạo trong các ngành công nghệ cao như bán dẫn, và sẽ tiếp tục triển khai các chính sách học bổng, hỗ trợ để thúc đẩy quá trình này.

Một yếu tố quan trọng khác là tạo môi trường cho chuyên gia phát triển bản thân. Ông Cường cho rằng, không chỉ dừng lại ở việc cấp lương bổng hay hỗ trợ đào tạo, mà cần tạo điều kiện để các chuyên gia phát triển và hoàn thiện ý tưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. TPHCM, với Nghị định 98 về cơ chế đặc thù, cho phép hỗ trợ những lĩnh vực này, bao gồm cả chuyên gia tài chính và công nghệ, nhằm thúc đẩy hình thành các sản phẩm mới và hỗ trợ nghiên cứu phát triển.

Pháp lý minh bạch

Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng, để TPHCM trở thành một trung tâm tài chính lớn, cần đặc biệt quan tâm đến bốn yếu tố nền tảng.

Thứ nhất, hành lang pháp lý vững chắc. Tất cả các trung tâm tài chính thành công trên thế giới đều khởi đầu bằng một khung pháp lý vững chắc. Việt Nam cần một khung pháp lý cho phép thử nghiệm các mô hình mới, bảo vệ nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro. Đặc biệt, việc bảo vệ nhà đầu tư cần được nâng cao và củng cố mạnh mẽ hơn. Điều này có thể đi kèm với một tòa án tài chính chuyên biệt. Ngoài ra, việc ban hành cơ chế thuế và kiểm soát vốn linh hoạt hơn so với các khu vực khác cũng là điều cần thiết.

Thứ hai, bảo vệ bản quyền và công nghệ. Trong nền kinh tế tài chính số, nơi tài sản có thể là các mô hình giao dịch, dữ liệu hay thông tin thị trường, việc bảo vệ bản quyền và các công nghệ, ý tưởng kinh doanh là yếu tố quyết định. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút các startup, quỹ đầu tư mạo hiểm hay các tổ chức tài chính toàn cầu đến TPHCM. Thực tế, đa phần các nhà khởi nghiệp về token ở Việt Nam hiện nay đều thành lập doanh nghiệp ở Singapore. Nếu thu hút được lực lượng này về, TPHCM chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ.

Thứ ba, thu hút và giữ chân chuyên gia giỏi. Một trung tâm tài chính không thể thiếu những chuyên gia tài năng, đặc biệt là luật sư tài chính quốc tế, kỹ sư công nghệ thông tin chuyên ngành Fintech, Blockchain, Big Data, chuyên gia quản trị rủi ro, và chuyên gia về chứng chỉ tài chính bền vững. Ông Nguyễn Hoàng Tùng cho rằng, để thu hút và giữ chân nhân tài, chúng ta cần có những chính sách đặc thù, như chương trình học bổng, chính sách "thẻ xanh" tương tự các quốc gia tiên tiến, và một môi trường làm việc hấp dẫn.

Thứ tư, mở rộng không gian chính sách để các chuyên gia độc lập, nhà đầu tư cá nhân, công ty tư nhân và các startup được tham gia vào quá trình đóng góp chính sách, chia sẻ dữ liệu, và thử nghiệm các sản phẩm mới.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI