Chồng cũ cho con tiếp xúc với nhiều bạn gái của anh ta

27/06/2025 - 08:00

PNO - Tất cả những nỗi lo của chị cho sự phát triển tinh thần của con, cố gắng gìn giữ cho con một tuổi thơ trong lành và một hình mẫu người cha đáng tin cậy là hoàn toàn đúng đắn.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi và chồng đã ly hôn hơn 1 năm, chúng tôi có 1 bé trai năm nay 6 tuổi. Sau khi ly hôn, theo thỏa thuận, anh ta có quyền đón con về chơi vào cuối tuần. Tuy nhiên, điều khiến tôi thực sự lo lắng là lối sống tình cảm không lành mạnh của anh ta (cũng vì điều đó mà chúng tôi ly hôn).

Giờ đây, khi được tự do, anh ta thay bạn gái như thay áo, hôm nay dẫn một người đi chơi với con, hôm sau lại một người khác. Vài lần, con về nhà hỏi tôi những câu kiểu như: “Sao ba có nhiều bạn gái vậy mẹ?” khiến tôi rất bất an.

Tôi sợ con lớn lên có suy nghĩ lệch lạc về tình yêu, về sự chung thủy hoặc hình mẫu người cha trong lòng con sẽ bị ảnh hưởng xấu. Tôi đã góp ý với chồng cũ, đề nghị anh ta đừng đưa bạn gái mới đi cùng trong những buổi gặp con, ít nhất là trong giai đoạn con còn quá nhỏ để hiểu chuyện và anh ta chưa có ý định cưới người kia. Nhưng anh ta cho rằng đó là cuộc sống riêng của anh ta, tôi không có quyền can thiệp.

Xin hỏi chị Hạnh Dung, trong trường hợp này, tôi có quyền yêu cầu chồng cũ không đưa con đi gặp bạn gái? Nếu anh ta không hợp tác, tôi có thể làm gì để bảo vệ nhận thức và sự phát triển lành mạnh của con mình? Tôi thực sự rất lo lắng và bối rối.

Minh Thùy

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Minh Thùy thân mến,

Tâm tư, nguyện vọng của chị lúc này đang rơi vào cảnh nhiều người đành tặc lưỡi bỏ qua. Bởi lẽ câu anh ta trả lời chị rằng đó là cuộc sống riêng của anh ta, chị không có quyền can thiệp không phải là không đúng.

Về mặt pháp lý, nếu thỏa thuận ly hôn hoặc quyết định của tòa không quy định cụ thể về việc ai được tiếp xúc với con trong thời gian cha thăm nom thì chị không có quyền yêu cầu chồng cũ không đưa bạn gái đi cùng khi gặp con. Pháp luật chỉ có thể can thiệp nếu chị chứng minh được điều đó gây ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ. Ví dụ gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng, trẻ bị ngược đãi, bị kích động tâm lý hay rơi vào môi trường nguy hiểm.

Tất cả những nỗi lo của chị cho sự phát triển tinh thần của con, cố gắng gìn giữ cho con một tuổi thơ trong lành và một hình mẫu người cha đáng tin cậy là hoàn toàn đúng đắn. Chị hãy thử trò chuyện cùng chồng cũ với thái độ nhẹ nhàng, chỉ đơn thuần bày tỏ mong muốn của một người mẹ. Hãy nói cho chồng cũ biết nhận xét của con để anh ta hiểu rằng con còn quá nhỏ, chưa đủ hiểu chuyện nên dễ hoang mang.

Bên cạnh việc góp ý về cách xử sự nhằm giữ cho con một không gian ổn định khi cha con bên nhau, chị cũng có thể nhẹ nhàng phân tích với chồng cũ rằng việc này cũng nhằm giữ hình ảnh cho anh ta, rằng khi anh ta tái hôn, hình ảnh người cha và mẹ kế cũng sẽ tốt đẹp hơn trong mắt con.

Chị nên ghi nhận lại các biểu hiện bất thường, hoang mang hay lo lắng của con sau những lần đi chơi với cha. Nếu thấy cần thiết, hãy cho con gặp chuyên gia tâm lý trẻ em để đánh giá và xác nhận rõ hơn về ảnh hưởng tâm lý. Đây sẽ là cơ sở quan trọng nếu chị cần đề nghị điều chỉnh cách thức thăm nom con sau này.

Nếu tình hình không cải thiện, chị hoàn toàn có quyền gửi đơn xin điều chỉnh quyền thăm nom hoặc ít nhất là quy định lại cách thức thăm con sao cho phù hợp với độ tuổi và tâm lý của con. Việc đó đòi hỏi có bằng chứng rõ ràng. Vì vậy, những ghi nhận, đánh giá từ chuyên gia tâm lý là rất cần thiết.

Điều chị có thể làm được nhiều nhất và quan trọng nhất là hướng dẫn, trò chuyện với con, dẫn dắt cảm xúc, suy nghĩ của con. Hãy lắng nghe con, khơi gợi cho con tâm sự sau những chuyến đi chơi với cha.

Từ những điều con kể, nhận xét, chị có thể hướng suy nghĩ của con về cách sống, về hình ảnh người cha theo hướng đơn giản, tốt đẹp hơn, hay ít nhất là gỡ bỏ những thắc mắc khỏi đầu con bằng những câu chuyện khác, để tư duy con không bị hằn những ấn tượng xấu, nói nôm na là "đánh lạc hướng".

Biết rằng chị rất lo lắng và đây là trường hợp khó nhưng hy vọng với sự bình tĩnh và tình yêu dành cho con, chị có thể giúp con thoát khỏi sự rối rắm, hoang mang. Những nhận thức, cảm xúc của con sẽ vững vàng khi có chỗ dựa là một người mẹ tỉnh táo, bao dung và hiểu biết.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI