Một lớp dự thu quỹ phụ huynh 270 triệu đồng/năm

05/10/2022 - 07:32

PNO - Lớp 9/12 của Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) dự trù thu quỹ phụ huynh lên đến hơn 270 triệu đồng/năm học, gây bức xúc cho phụ huynh.

Sau khi Báo Phụ Nữ TPHCM phản ánh về việc lớp 9/10 Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) dự thu quỹ phụ huynh 165,2 triệu đồng, một phụ huynh khác cũng của trường này tiếp tục phản ảnh về bảng dự thu “khủng”.

Theo bảng dự tính thu - chi hỗ trợ hoạt động năm học 2022-2023 lớp 9/12 của Trường THCS Lê Quý Đôn, tổng chi cho năm học lên đến hơn 270,3 triệu đồng.

Bảng dự thu quỹ phụ huynh gây choáng với con số khủng 270 triệu đồng.
Bảng dự thu quỹ phụ huynh gây choáng với con số "khủng" 270 triệu đồng

Bảng dự tính thu - chi liệt kê 32 nội dung cần chi tiền. Trong đó, riêng tiền quà 20/11 cho các giáo viên là 21 triệu đồng. Cụ thể: tặng giáo viên chủ nhiệm 3 triệu đồng; tặng cô bảo mẫu 1 triệu đồng; tặng 16 giáo viên bộ môn 16 triệu đồng (mỗi người 1 triệu đồng); tặng thầy hiệu trưởng 2 triệu đồng; tặng 2 cô hiệu phó 2 triệu đồng (mỗi người 1 triệu đồng).

Phần dự chi quà tết cho thầy cô cũng lên đến 27 triệu đồng, gồm: 3 triệu cho giáo viên chủ nhiệm; 1 triệu cho cô bảo mẫu; 16 triệu đồng cho 16 giáo viên bộ môn (mỗi người 1 triệu đồng); 7 triệu đồng cho 14 nhân viên của trường (4 vệ sinh, 3 bảo vệ, 4 giám thị, 1 văn thư, 1 y tế, 1 nhập liệu) mỗi người 500.000 đồng.

Trong phần cơ bản, tổng số tiền dự kiến chi trong năm là hơn 38 triệu đồng, trong đó có khoản bổ sung cơ sở vật chất đầu năm là 2,45 triệu đồng.

Phần dự tính chi cho học sinh, tổng số tiền dự kiến chi trong năm là 174 triệu đồng. Trong đó, tiền làm kỷ yếu lên đến 59,4 triệu đồng; tiền liên hoan học kỳ I và liên hoan học kỳ II, mỗi học kỳ 20 triệu đồng; tiền văn nghệ 20/11 là 25 triệu đồng...

Đó là chưa kể, theo bảng dự tính này, sẽ có các khoản thu “hoạt động dã ngoại”, “hoạt động đón tết - hội hoa xuân”, “lệ phí thi tuyển sinh 10” chưa được tính vào mà sẽ thu trực tiếp ở học sinh.

Tổng kinh phí dự kiến cho cả năm học của lớp 9/12 là hơn 270 triệu đồng, chia làm 2 học kỳ.

Đại diện Ban cha mẹ học sinh lớp 9/12 xác nhận, ban đầu, kế hoạch dự tính cho các hoạt động của học sinh lớp 9/12 trong cả năm học là hơn 270 triệu đồng. Thế nhưng, đây là những hoạt động được phụ huynh nêu ra, thống nhất đầy đủ trong cuộc họp của phụ huynh ngày 2/10. Do năm nay là năm học cuối cấp (lớp 9), các hoạt động trong năm có nhiều hơn bình thường, nên phụ huynh tại cuộc họp đều đồng lòng là sẽ chăm lo cho học sinh.

Dù vậy, đại diện này cho hay là chỉ dự tính thu chi như vậy, chứ cũng chưa chia bình quân cho mỗi phụ huynh, chưa chốt phương án đóng góp cuối cùng. Ngay sau khi có ý kiến của lãnh đạo nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đã làm lại bảng dự tính thu chi mới, các hoạt động được chia theo từng tháng, từ tháng 9 năm nay đến tháng 6 năm sau.

Với số tiền chi tặng giáo viên, nhân viên, lãnh đạo nhà trường dịp lễ 20/11, dịp tết, đại diện này lý giải, là hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện. “Sau khi rút kinh nghiệm thì Ban đại diện của lớp sẽ hết sức cân nhắc các hoạt động trong năm của học sinh, dự trù kinh phí ở mức thấp nhất” - đại diện này nói.

Thầy Nguyễn Văn Diệu - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn - đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp dừng việc dự trù kinh phí quá nhiều, thời gian thực hiện quá dài, cần thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, đề nghị cắt hoạt động theo từng giai đoạn, đảm bảo tính thống nhất trong toàn thể phụ huynh của lớp.

Ông Lương Trọng Bình - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 - cho biết, sau khi báo chí phản ánh về các trường hợp dự thu quỹ phụ huynh quá cao ở một số lớp của Trường THCS Lê Quý Đôn, Phòng đã có chỉ đạo nhà trường, cần phải dừng ngay các khoản thu mà phụ huynh chưa đồng thuận, chưa thống nhất.

Lãnh đạo Phòng sẽ có yêu cầu hiệu trưởng nhà trường rà soát lại đầy đủ, toàn diện những nội dung dự trù kinh phí thu chi hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh hai lớp 9/10, 9/12 và báo cáo về Phòng.

Minh Linh 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
  • Hoang Nam 28-09-2023 06:30:17

    Trường này năm học vừa rồi đẩy cho phụ huynh đóng tiền sửa đường dây điện hết 500 triệu đồng. Đóng tiền làm mới toàn bộ bồn hoa trước lớp mỗi lớp 20 triệu. Thay kệ giày dép trước lớp 20 triệu/ lớp....đóng đủ thứ. Không hiểu ngân sách nhà nước cấp dùng vào việc gì. Đề nghị cơ quan chức năng thanh tra toàn diện trường

  • LN 05-10-2022 17:57:34

    Vẫn là chiêu cũ, ý của ông Hiệu trưởng là chia nhỏ ra, thu làm nhiều đợt. Vậy tổng số tiền cần thu cũng cao ngất ngưởng như vậy. Phụ huynh chết ráng chịu. Ông này quả là cao thủ!

  • Hoàng Minh 05-10-2022 17:41:54

    Chuyện các trường thành phố với tổng các khoản này thấy trường nào chẳng thế

  • An Huynh 05-10-2022 09:32:01

    Quà SN là chuyện vô lý. Mấy bạn sinh trong hè, lễ thì thế nào? Lúc đó làm gì đến trường mà quà? Đã nói sinh nhật thì phải đúng ngày sinh mới là sinh nhật nhé. Còn trễ hay sớm đều không phải.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI