Tăng sức trẻ cho Đảng từ học sinh phổ thông

04/02/2026 - 06:26

PNO - 2 học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh) và Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa) đã được kết nạp Đảng vào ngày 3/2, nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây đều là những gương mặt năng nổ, nhiệt huyết, giàu sức trẻ của thế hệ kế thừa.

Không ngừng học tập, hoàn thiện bản thân

Sau lời tuyên thệ trước Đảng, Trần Tuấn Tâm - học sinh lớp 12A7, Trường THPT Lương Thế Vinh - khảng khái nói: “Em hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, phẩm chất chính trị để xứng đáng với vai trò của mình”.

Ông Nguyễn Đăng Khoa (bên trái) - Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM  - chúc mừng em Phan Chí Vinh được kết nạp Đảng vào ngày 3/2/2026
Ông Nguyễn Đăng Khoa (bên trái) - Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM - chúc mừng em Phan Chí Vinh được kết nạp Đảng vào ngày 3/2/2026

Trở thành đảng viên ở tuổi 18, Tuấn Tâm cho biết, bản thân đã được vun đắp niềm tin với lý tưởng cách mạng từ người ông cũng là đảng viên. Khi đi học, niềm tin ấy càng lớn hơn khi em được tiếp xúc, làm việc cùng những thầy cô đứng trong hàng ngũ của Đảng.

“Tất cả thầy cô mà em gặp đều rất nhiệt huyết, trách nhiệm, luôn giúp đỡ học sinh hết mình. Tương lai, em cũng muốn được làm giáo viên. Vậy nên, em cố gắng trở thành đảng viên để có thể tiếp tục đồng hành, hỗ trợ những thế hệ tiếp theo như cách thầy cô đã giúp đỡ mình” - Tuấn Tâm chia sẻ.

Với niềm tin ấy, Tuấn Tâm luôn nỗ lực học tập mỗi ngày. Năm học 2024-2025, Tâm là bí thư Đoàn trường, chịu trách nhiệm tổ chức, điều phối nhiều hoạt động dành cho học sinh.

Em cũng đạt nhiều thành tích học thuật như: giải Khuyến khích môn ngữ văn tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026; giải Ba môn ngữ văn lớp Mười một tại cuộc thi Olympic TPHCM năm 2025; giải Ba cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; danh hiệu Học sinh tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp thành phố năm 2024 và 2025…

Em Phan Chí Vinh - học sinh lớp 12A13, Trường THPT Lê Quý Đôn - cũng chính thức được kết nạp Đảng. Từ nhỏ, em đã tham gia nhiều hoạt động phong trào, tình nguyện tại địa phương và rất ấn tượng với những cán bộ năng động, nhiệt huyết.

Việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng chính là động lực để em tiếp tục rèn luyện, lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng. “Thời gian tới, em sẽ xây dựng một cộng đồng người trẻ có cùng mục tiêu với mình, từ đó phát triển các hoạt động xã hội giúp đỡ nhiều người hơn” - Chí Vinh khẳng định.

Bà Bùi Minh Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - cho biết, ngoài Chí Vinh, năm học 2025-2026, trường dự kiến có thêm 2 học sinh kết nạp Đảng vào tháng Ba và tháng Sáu tới.

“Ngay từ khi các em vào lớp Mười, trường đã khảo sát nguyện vọng, tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh, lý lịch gia đình. Trường cũng trao đổi với phụ huynh để xem xét sự đồng thuận trong việc tạo điều kiện cho các em phấn đấu, rèn luyện. Khi đã có sự thống nhất, trường bắt đầu giao nhiệm vụ, theo dõi quá trình phấn đấu của học sinh trong suốt các năm học. Nhờ đó, những đảng viên trẻ này luôn nhiệt huyết, gắn bó lâu dài với sự lựa chọn của mình” - bà chia sẻ.

Tăng sức trẻ cho Đảng

Cũng theo bà Bùi Minh Tâm, việc phát triển đảng viên trong học sinh đã góp phần trẻ hóa đội ngũ. Vì nếu chỉ có giáo viên tham gia tuyên truyền, nhiều nội dung có thể chưa chạm tới học sinh. Còn học sinh sẽ có cách tiếp cận gần gũi, phù hợp hơn với tâm lý, lứa tuổi của bạn bè.

Bà khẳng định: “Cách ứng xử, giao tiếp của các em cũng có thể lan tỏa, nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhà trường. Khi bước vào giảng đường đại học, các em này hoàn toàn có thể trở thành lực lượng nòng cốt, tiếp tục phát triển công tác Đảng và phong trào thanh niên”.

Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa) - cho biết: những đảng viên là học sinh luôn tích cực đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp, gắn nội dung tuyên truyền vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trải nghiệm.

Nhiều năm liền, các em là lực lượng nòng cốt tổ chức các hội thi, sân chơi, hoạt động giáo dục như: Kể chuyện về Bác Hồ, số hóa tư liệu tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh… “Hình thức tuyên truyền đa dạng, sinh động đã giúp học sinh toàn trường tiếp cận gần hơn các nội dung chính trị - tư tưởng” - ông cho hay.

Bà Cao Thị Thiên Phúc - Trưởng phòng Học sinh, sinh viên Sở GD-ĐT TPHCM - cũng cho biết, thay vì chạy theo số lượng, TPHCM xác định ưu tiên chất lượng, thực hiện quy trình sàng lọc chặt chẽ nhằm bảo đảm những học sinh được kết nạp Đảng thực sự là những “hạt giống đỏ”.

Các em hội tụ đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực học tập và tinh thần tích cực, gương mẫu trong các hoạt động phong trào. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng những hình mẫu tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, có khả năng tiếp tục rèn luyện, phấn đấu bền bỉ khi bước vào môi trường đại học và trong các giai đoạn phát triển tiếp theo. Qua đó từng bước hình thành đội ngũ kế thừa toàn diện cho đất nước.

Đổi mới hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng

Ông Hà Hữu Thạch - Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh - thông tin, thay vì giáo dục lý tưởng cách mạng một cách khô khan qua sách vở, trường đổi mới phương thức tuyên truyền bằng cách lồng ghép vào các hoạt động phong trào.

Ví dụ, ngoài Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường, các lớp được chủ động xây dựng không gian riêng tại lớp. Các em cùng nhau chọn lọc nội dung cho bảng tin, bằng những câu chuyện, tấm gương đạo đức, lối sống tích cực. Hoặc học sinh chủ động tổ chức các chương trình văn nghệ, sân khấu học đường gắn với các bài hát cách mạng, nhân vật lịch sử…

Mục tiêu cốt lõi là tạo ra môi trường giáo dục hạnh phúc, nơi học sinh, giáo viên được bồi đắp lý tưởng cách mạng một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.


Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI