Trường THPT Lê Minh Xuân dùng quỹ phụ huynh chi sai quy định

22/08/2022 - 06:45

PNO - Trong hai năm học 2020-2021 và 2021-2022, tổng số tiền đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh Trường THPT Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TPHCM) là gần 725 triệu đồng. Lãnh đạo trường đã dùng tiền này chi nhiều khoản sai quy định.


 

Chẳng hạn, trong năm 2022, trường hai lần chi bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm (GVCN) với số tiền 2,3 triệu đồng vào ngày 8/5 và 6,7 triệu đồng vào ngày 24/5. Năm 2021, trường cũng dùng tiền quỹ phụ huynh học sinh (PHHS) chi 6,4 triệu đồng bồi dưỡng GVCN vào ngày 29/1. Năm 2020 chi 3,3 triệu đồng bồi dưỡng GVCN vào ngày 4/10. Trong hai năm 2020 và 2021, trường thuê thêm một nhân viên hợp đồng để làm công tác giám thị, giữ trật tự và cũng dùng tiền quỹ PHHS chi trả với số tiền 300.000 đồng/tháng, tổng cộng 2,7 triệu đồng.

Không những vậy, trường còn dùng tiền PHHS đóng góp để chi 1,3 triệu đồng bồi dưỡng ban tổ chức, ban giám khảo hội thi “sản phẩm tái chế” (5/1/2021); chi 2,9 triệu đồng bồi dưỡng ban tổ chức, ban giám khảo chương trình Tháng thanh niên 2021 (29/3/2021); chi 2,6 triệu đồng kinh phí tổ chức, bồi dưỡng ban giám khảo hội thi ca khúc cách mạng (8/5/2022). Trường cũng trích quỹ hơn 6,3 triệu đồng để mua quà tặng ban đại diện PHHS nhiệm kỳ cũ (30/10/2020). Nhân viên trạm y tế xã đến phun thuốc diệt muỗi cũng được trường lấy quỹ PHHS bồi dưỡng 200.000 đồng (15/4/2021). 

Trường THPT  Lê Minh Xuân chi nhiều khoản từ quỹ phụ huynh  học sinh  không đúng quy định
Trường THPT Lê Minh Xuân chi nhiều khoản từ quỹ phụ huynh học sinh không đúng quy định

Quỹ PHHS cũng được trường chi cho hoạt động vệ sinh, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị. Chẳng hạn, chi 1,8 triệu đồng phun thuốc khử khuẩn trường lớp (3/1/2022); chi 515.000 đồng bảo trì, sửa chữa micro các phòng học (5/12/2020); chi hơn 2,6 triệu đồng lắp quạt phòng học lầu 1 dãy B; chi hơn 50 triệu đồng hỗ trợ công trình dán decan phòng học; chi hơn 1,8 triệu đồng mua hương đèn hoa quả cúng Giỗ tổ Hùng Vương (2021)...

Trao đổi với Báo Phụ Nữ TPHCM, bà Nguyễn Thị Hồng Quế - thủ quỹ nhà trường - giải thích do tổ chức họp PHHS vào Chủ nhật nên trường chi tiền bồi dưỡng cho GVCN và nhân viên văn phòng làm việc ngày cuối tuần. Khoản bồi dưỡng này đã được duy trì nhiều năm nay từ quỹ PHHS.

Bà Quế thừa nhận sai quy định, nhưng do “chủ quan”, nghĩ rằng đã “duy trì từ nhiều năm nay”. Từ đầu năm học, ban đại diện PHHS đã thống nhất, giao quỹ cho thủ quỹ giữ và trường hỏi ý kiến ban đại diện trước khi chi. Các hoạt động thu chi chủ yếu vẫn do trường thực hiện, còn đại diện PHHS chỉ vào trường khoảng 3-4 lần/năm để ký các giấy tờ, chứng từ thu chi.

Ông Hồ Xuân Phúc - Hiệu trưởng nhà trường - cho rằng nhiều khoản chi là do ban đại diện PHHS chủ động đề nghị, ban đồng ý thì trường mới chi. Các khoản này tuy hỗ trợ giáo viên, nhà trường nhưng cuối cùng cũng là nhằm phục vụ cho học sinh. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận nhiều khoản chi không đúng quy định, không đúng đối tượng. Trường sẽ rút kinh nghiệm không chi những khoản không đúng mục đích của quỹ PHHS nữa. “Với những khoản tiền đã chi cho giáo viên, nhân viên cũng khó yêu cầu họ trả lại, do đó có thể trường sẽ xem xét, cân đối kinh phí để bù lại cho quỹ”, ông Phúc cho hay.

Trong khi đó, ông Vũ Văn Đại - Trưởng ban Đại diện Hội PHHS của trường - cho biết: “Thực tế, mang tiếng là quỹ của ban đại diện PHHS nhưng ban không nắm cụ thể trường chi những khoản gì. Cũng không thể nói là ban cho phép chi mà chúng tôi chỉ được thông báo chi những gì. Sau đó, đại diện ban sẽ kiểm tra hóa đơn và ký các giấy tờ, chứng từ liên quan. Phụ huynh chúng tôi không có nhiều thời gian và không nắm được chi tiết nhu cầu thu chi của trường, không rành chi như thế nào là đúng quy định, cho nên giao hết cho trường”. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Trong đó, khoản 4, điều 10 quy định: Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học đối với các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban như: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Phương Thanh

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
  • Đoan 08-10-2022 15:01:05

    đây là tình trạng mà tôi thấy hầu hết các trường đều bắt đóng quỹ này...tôi k hiểu quỹ này để làm gì trong khi tất cả các lớp đều có quỹ để chi tiêu cho từng lớp....thiếu thì huy động thêm từ phụ huynh lớp ...vậy đóng thêm quỹ kia mục đích làm gì..? Cần có sự chỉ đạo từ Bộ GD, các sở, phòng GD , và làm rõ điều vô lý và cái Quỹ không cần thiết này...

  • Cẩm Nhung 26-08-2022 14:56:26

    Thấy cũng toàn chi cho những hoạt động liên quan tới phụ huynh,học sinh mà. Trường này còn thu tự nguyện đóng góp , trường con tôi học là thu bắt buộc luôn

  • Huỳnh Phú 25-08-2022 04:14:25

    Tiền đêcan là có vận động thu riêng mỗi học sinh là 100k. Có lớp đóng góp 50k/1 học sinh, hoặc 100k/1 học sinh

  • Thanhtuan 22-08-2022 19:37:53

    Chuyện bình thường mà ta, trường nào chả có

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuyensinhvi /strCate=tuyensinh
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgiaoducvi /strCate=giaoduc