Cho thành phố ngày càng xanh hơn

18/05/2020 - 07:49

PNO - Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội LHPN thành phố, lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" cũng vừa được tổ chức đồng loạt tại 24 quận huyện.

Ngày 17/5, tại Q.4, Q.Thủ Đức và H.Nhà Bè, ngay sau khi lãnh đạo TP.HCM phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và tổng vệ sinh môi trường, phát triển mảng xanh năm 2020 nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác, tại Q.Gò Vấp, Hội LHPN thành phố cũng kêu gọi và Hội LHPN tại 24 quận huyện cũng đồng loạt ra quân trồng cây nhớ Bác. 

Mỗi người, mỗi nhà đều trồng cây

Tại Q.4, Q.Thủ Đức và H.Nhà Bè, lãnh đạo thành phố đề nghị các đoàn thể, UBND các quận huyện tập trung tuyên truyền cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước; đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, chuyển hóa các điểm ô nhiễm thành các công trình xanh - sạch - đẹp, phát triển mảng xanh, thực hiện công trình một triệu cây xanh thành phố trong năm 2020, góp phần xây dựng thành phố xanh và thân thiện môi trường. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trồng cây trước khuôn viên trường đại học Kinh tế - Luật
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trồng cây trước khuôn viên trường đại học Kinh tế - Luật

Để có thêm nhiều cây xanh, lãnh đạo thành phố đề nghị mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học có ít nhất một công trình phát triển mảng xanh với hình thức phù hợp điều kiện mỗi địa phương, đơn vị. Mỗi cán bộ, công chức, chiến sĩ và người dân thực hiện nghiêm không xả rác ra đường và kênh rạch, tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, phát triển mảng xanh tại gia đình, địa phương và nơi làm việc. 

Phụ nữ thành phố ra quân hưởng ứng lời kêu gọi

Có mặt tại lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", phát động tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh trên địa bàn Q.Gò Vấp, bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM đã cùng các cán bộ hội viên phụ nữ tham gia trồng cây tại công viên khu dân cư Gò Môn.

Theo bà Trân, hoạt động trồng cây tại Q.Gò Vấp hôm nay là một trong những nội dung ký kết giữa Hội LHPN TP.HCM và UBND Q.Gò Vấp trong triển khai đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác. 

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân tham gia trồng cây tại  Q.Gò Vấp và kêu gọi toàn thể hội viên phụ nữ các  quận huyện tham gia trồng cây
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân tham gia trồng cây tại Q.Gò Vấp và kêu gọi toàn thể hội viên phụ nữ các quận huyện tham gia trồng  cây

Chị Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch Hội LHPN Q.Gò Vấp - cho biết: trong đợt hoạt động này, Hội LHPN quận phát động 22 cơ sở Hội cùng toàn thể cán bộ, hội viên trên địa bàn tích cực hưởng ứng và ra quân trồng 200 cây xanh tại các công viên và trong các khu dân cư, chủ yếu là sao, giáng hương, dầu. Hội cơ sở tham gia xây dựng 186 tuyến đường, hẻm xanh - sạch - đẹp, đẩy mạnh mô hình trồng rau sạch tạo mảng xanh tại gia đình cán bộ, hội viên; thực hiện 15 phút vì thành phố xanh - sạch - đẹp hằng tuần gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch, chung tay cùng chính quyền, đoàn thể, người dân trên địa bàn quận xóa các điểm đen về rác. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội LHPN thành phố, lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" cũng vừa được tổ chức đồng loạt tại 24 quận huyện. 

T.ÂN - M.NHI - H.AN - N.ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI