Chỉnh mắt ngắn thành dài

18/04/2014 - 15:18

PNO - PNCN - Em 23 tuổi, có đôi mắt to hai mí nhưng nhìn bị… ngắn. Em có thể mở rộng góc mắt được không?

edf40wrjww2tblPage:Content

Thùy Dung (Mỹ Tho)

Có thể mở rộng cả góc mắt trong và góc mắt ngoài.

Với góc mắt trong, mỗi người đều có một phần da căng ngang khóe mắt gọi là nếp rẻ quạt. Theo chuyên gia chỉnh hình, nếp rẻ quạt có bốn phân độ khác nhau theo mức độ tăng dần. Nếu phân độ càng lớn, nếp rẻ quạt càng che nhiều lên mắt khiến mắt bị thu hẹp và khoảng cách mắt xa nhau hơn. Công việc của bác sĩ là cắt và chỉnh hình nếp rẻ quạt. Đây là phẫu thuật nhỏ nhưng cần bác sĩ có kinh nghiệm vì rất dễ bị lệch.

Với góc mắt ngoài cũng có thể mở rộng, được chỉ định khi góc mắt trong quá gần nhau không thể mở rộng hơn. Đây cũng là một phẫu thuật khó nên cần phải có bác sĩ nhiều kinh nghiệm và thực hiện ở một bệnh viện uy tín, đầy đủ trang thiết bị.

Tôi có nghe nhiều về thẩm mỹ mắt nhưng vẫn chưa hiểu thế nào là một đôi mắt đẹp, xin bác sĩ tư vấn giúp.

Ngọc Lan (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Chinh mat ngan thanh dai

Làm đẹp cho mắt là loại phẫu thuật chỉnh hình phổ biến nhất, nhưng lại không đơn giản. Chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng đem lại những biến đổi rất lớn cho khuôn mặt theo hướng đẹp hơn hoặc xấu đi. Theo quan niệm vẻ đẹp hiện đại, đôi mắt đẹp là một cặp mắt to, mí đều, dáng thon, ánh nhìn trong sáng.

Những tiêu chuẩn quan trọng của đôi mắt đẹp:

1. Khoảng cách giữa hai mi mắt lúc mở. Vì thế, tiêu chuẩn độ rộng hẹp của mắt được tính có sự cân đối với độ lớn của gương mặt, với tỷ lệ 2-2,5:10 là thích hợp nhất.

2. Chiều dày của mí bằng 1/4 khoảng cách mí dưới và mí trên.

3. Khoảng cách mi dưới và mi trên lớn hơn hoặc bằng 1/2 khoảng cách mí trên đến cung mày.

4. Độ dài của mắt khoảng 1/3 độ rộng khuôn mặt.

5. Khi mở mắt cung xương phía trên phải được lộ ra có khe với phần ổ mắt.

6. Nếp chân chim của hai đuôi mắt đi qua hai con ngươi.

Mắt một mí hay hai mí tùy thuộc vào từng chủng tộc, từng sắc dân, nên việc có một hay hai mí không thuộc tiêu chuẩn đánh giá đôi mắt đẹp. Chính vì thế, quan trọng nhất là tìm ra sự hài hòa trên khuôn mặt của mỗi người.

Cắt mí mắt và bấm mí mắt để tạo mí đôi có gì khác nhau không thưa bác sĩ? Tôi 35 tuổi mà mắt một mí thì phù hợp với cách nào?

Trần Thị Thủy (Thuytran@... )

Bấm mí hay còn gọi là nhấn mí, áp dụng cho những trường hợp trẻ tuổi, mí mắt có đường mờ, hay mí lót.

Cắt mắt tạo mí đôi áp dụng cho các trường hợp không có mí lót.

Sự khác nhau chính yếu là chẩn đoán chính xác có mí lót hay không để cách thức phẫu thuật được chọn lựa đúng.

Với tuổi 35, nhấn mí hay bấm mí không còn tác dụng nữa, mà phải áp dụng cách cắt bỏ da và mỡ thừa mi trên, qua đó loại bỏ mí bị sụp và tạo nét mí đôi.

Mắt tôi bị sụp mí và có nhiều mỡ vùng mí trên nên làm cho khuôn mặt trở nên mệt mỏi, nặng nề. Can thiệp bằng phương pháp nào là hiệu quả? Khi lấy mỡ đi thì sau này mắt có bị hõm không?

Trâm Anh (Điện Biên Phủ, Q.3)

Cách hiệu quả nhất nên dùng là cắt bỏ da và mỡ thừa mí trên.

Chú ý quan trọng của phẫu thuật: lấy mỡ theo chiều trong - ngoài, KHÔNG được lấy mỡ theo chiều trước sau. Nếu lấy mỡ mí trên không đúng, sẽ làm bờ mí dày và mắt bị lõm rất sâu. Trong phẫu thuật, phải kết hợp với nâng góc mắt lên để hai nếp chân chim không bị chúi xuống. 

Chuyên mục này do BS Phạm Xuân Khiêm (BV thẩm mỹ Emcas) phụ trách.

Mọi thắc mắc về phẫu thuật thẩm mỹ xin gửi về Email: phauthuatthammy.baophunu@gmail.com.

Chinh mat ngan thanh dai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI