Chia tay do mẹ anh bảo không hợp tuổi

30/10/2025 - 07:00

PNO - Trong trường hợp này, buông tay sớm là cách bảo vệ trái tim mình khỏi những tổn thương sâu hơn.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em và người yêu quen nhau hơn 3 tháng. Em 25 tuổi còn anh ấy 34 tuổi. Nói chung anh ấy đi đâu cũng chụp ảnh nhắn tin cho em biết nhưng anh ấy hay đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp, thời gian với em không có.

Chúng em có gặp nhau mấy lần nhưng anh vội đi chơi pickleball với đồng nghiệp chứ không hề níu kéo thời gian nói chuyện với em và chúng em gần như chỉ nói chuyện qua tin nhắn.

Anh ấy bảo mẹ anh đi xem bói, người ta nói tuổi 2 đứa không hợp nhau, một là ly hôn, hai là dính vào pháp luật nếu lấy nhau. Anh nói cho anh 7 ngày để suy nghĩ và hỏi mọi người xem sao.

Em đang đi học nên chưa muốn lấy nhau vội, gián đoạn việc học và theo em biết năm sau anh ấy cũng đi học thêm 2 năm nữa. Em luôn cảm thấy anh không thật lòng với em, sự quan tâm và hành động cũng rất ít.

Đến hôm nay là ngày thứ tư suy nghĩ nhưng em thực sự rất bối rối, nửa muốn dứt khoát cho xong, nửa sợ cả hai bị tổn thương nếu cứ như vậy đến tận ngày thứ bảy. Có vẻ anh khá nghe lời mẹ.

Khi yêu, em luôn hết lòng, dành trọn tình cảm cho anh ấy, không ngờ lại bị vấn đề không hợp tuổi như vậy. Em thật sự rất buồn và hụt hẫng.

Mong chị xem giúp em thực ra anh ấy có thực sự yêu em hay chỉ yêu chơi? Em nên chấm dứt mối quan hệ này không ạ?

Đỗ Ngọc Hân

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Ngọc Hân thân mến,

Thành thật mà nói, với khoảng thời gian 3 tháng ngắn ngủi, tình cảm của em và người ấy chưa kịp trở nên sâu sắc và gắn bó đâu, ít nhất là từ phía người ấy. Mọi thứ mới chỉ là những rung động ban đầu, dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, thói quen...

Điều quan trọng hơn cả là dù thời gian chưa bao lâu, mối quan hệ mới chỉ bắt đầu nhưng trong khi em yêu hết lòng, đặt nhiều cảm xúc và hy vọng, người em yêu dường như vẫn đang trong trạng thái chân trong chân ngoài. Điều này tạo nên một sự lệch pha lớn trong tình cảm.

Việc anh ta luôn bận rộn đi chơi, không dành thời gian cho em là dấu hiệu của sự hời hợt trong mối quan hệ. Một người đàn ông đang yêu dù bận rộn đến đâu vẫn muốn tìm cách ở bên người yêu dù chỉ vài phút ngắn ngủi bởi tình yêu khiến họ thấy nhớ, thấy cần được gặp.

Việc anh ta lấy lý do mẹ bảo thầy bói nói không hợp tuổi để xin thời gian suy nghĩ có thể giải thích theo 2 hướng. Thứ nhất, đó chỉ là một cái cớ để anh ta chấm dứt mối quan hệ anh ta không mặn mà, tha thiết. Thời gian 7 ngày kia thực sự chỉ là một cách kéo dài cái kết thúc để không gây sốc, choáng, đau cho em.

Thứ hai, nếu đó thực sự là điều khiến anh ta cần suy nghĩ, nó chứng tỏ anh ta là người thiếu bản lĩnh và trách nhiệm với tình cảm của mình. Một người đàn ông 34 tuổi nếu thật sự yêu sẽ biết đứng ra bảo vệ tình yêu của mình, biết phân biệt đâu là điều mê tín, đâu là sự lựa chọn cá nhân.

Còn nếu chỉ một lời ngăn cản của người khác, dù là mẹ chăng nữa và chỉ dựa trên lời bói toán mơ hồ đã khiến anh chùn bước thì rõ ràng tình cảm anh ta dành cho em chưa đủ sâu, chưa đủ chín và bản lĩnh anh ta chưa đủ mạnh để giữ lấy người mình thương.

Cả hai lý do đó đều khiến em cần suy nghĩ, cân nhắc về sự lựa chọn của mình; xem việc một cô gái trẻ đang học hành và nuôi dưỡng những ước mơ dành hết tình cảm cho mối quan hệ này là đúng hay sai.

Tình yêu không thể được bồi đắp chỉ từ một phía. Một người yêu em thật lòng sẽ không đột ngột rút lui vì lý do bói toán, cũng không cần viện ra 7 ngày suy nghĩ, tệ hơn nữa để "hỏi mọi người xem sao" mới có thể xác định có nên tiếp tục với em hay không. Bởi khi yêu thật sự, họ sẽ biết câu trả lời ngay.

Trong trường hợp này, em nên dừng lại. Buông tay sớm là cách em bảo vệ trái tim mình khỏi những tổn thương sâu hơn. Hãy coi đây là một bài học nhẹ nhàng của tuổi trẻ, là một kỷ niệm để em hiểu hơn về giá trị của bản thân và thế nào là một người đàn ông trưởng thành. Hạnh Dung tin một ngày nào đó em sẽ gặp người đủ mạnh mẽ và yêu thương nắm tay em thật chặt, bằng tình yêu từ trái tim mình, không cần phải hỏi ý hay nghe theo ai.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI