Cháy chung cư ở Hà Nội nghi do có người tự tử

10/12/2018 - 18:19

PNO - Sau khi có tiếng chuông báo cháy, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi tòa nhà. Một lúc sau, khói bắt đầu bốc ra từ tầng 31.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14g30 ngày 10/12, tại tòa HH3B (thuộc khối nhà HH, khu đô thị Linh Đàm, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội). Nhiều người sống ở các tầng cao ngửi thấy mùi khét và tiếng hô hoán có cháy nên đã bỏ chạy ra ngoài.

Chay chung cu o Ha Noi nghi do co nguoi tu tuKhói bốc ra từ tầng 31.

Chị Thảo, chủ một căn hộ tầng 32, cho biết: "Khoảng gần 15g, tôi ngửi thấy mùi khét từ tầng dưới bốc lên, khi ra ban công còn thấy khói nghi ngút. Sau đó, nghe mọi người hô hoán, tôi mới bế cháu chạy xuống nhà, chẳng kịp mang theo đồ đạc gì. Đáng nói là khi vụ việc xảy ra, tôi cũng không nghe thấy tiếng chuông báo cháy".

Khoảng 16g, ngọn lửa đã được khống chế, tại tầng 31 chỉ còn một chút khói trắng nghi ngút phát ra từ căn hộ này.

​Theo một số nguồn tin, có người tử vong trong căn hộ bị cháy.

Chay chung cu o Ha Noi nghi do co nguoi tu tu
Trước đó, có nhiều mảnh kính vỡ rơi từ trên ban công của căn hộ tầng 31 xuống đất, nhiều người dân suýt nữa bị thương bởi những mảnh kính vụn bắn ra xa.
Chay chung cu o Ha Noi nghi do co nguoi tu tu
Dù ngọn lửa đã được khống chế nhưng người dân vẫn chưa được vào trong nhà do hệ thống thang máy chưa hoạt động.
Chay chung cu o Ha Noi nghi do co nguoi tu tu
Một xe cứu thương được điều đến hiện trường. Một số người dân được mời ra ngoài làm việc cùng cơ quan chức năng. 
Chay chung cu o Ha Noi nghi do co nguoi tu tu
Khoảng 16g30, các chiến sĩ PCCC rời khỏi tòa nhà. Chưa có thông tin chính xác về số người thương vong.
Chay chung cu o Ha Noi nghi do co nguoi tu tu
Theo người dân, người sinh sống trong ngôi nhà bị cháy hiện đang làm việc tại tiệm làm tóc ở tầng 1 tòa nhà. 

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI