Chất lượng không khí Hà Nội và mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng

08/12/2025 - 08:50

PNO - Trung tâm quan trắc môi trường Miền Bắc, Cục Môi trường dự báo chất lượng không khí tại Hà Nội trong hôm nay sẽ tiếp tục duy trì ở mức rất xấu.

Sáng nay (8/12), Ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir ghi nhận chất lượng không khí ở Hà Nội thuộc trường hợp không lành mạnh.

Theo dự báo của Trung tâm quan trắc môi trường Miền Bắc, Cục Môi trường, chất lượng không khí tại Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên trong ngày 8 và 9/12 sẽ tiếp tục duy trì ở mức rất xấu với chỉ số có thời điểm vượt ngưỡng 230...

Trước đó, tối 7/12 chất lượng không khí Hà Nội trở lại ngưỡng rất xấu với chỉ số ô nhiễm không khí IQAir ở mức 230 - ngưỡng tím (mức rất không tốt cho sức khỏe), bụi mịn PM2.5 gia tăng.

Chất lượng không khí tại Hà Nội đang ở mức không lành mạnh - Ảnh: H.A
Chất lượng không khí tại Hà Nội đang ở mức không lành mạnh - Ảnh: H.A

Theo kết quả quan trắc tại điểm cổng Parabol Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng, và trạm 556 Nguyễn Văn Cừ từ 13 giờ chiều 6/12 đến 3 giờ sáng ngày 8/12, chỉ số chất lượng không khí AQI liên tục ở sắc đỏ (xấu).

Đặc biệt trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 7/12 đến 1 giờ ngày 8/12, trạm quan trắc của Cục Môi trường đặt tại cổng Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng ghi nhận chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức rất xấu, cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Theo bác sĩ Nguyẫn Tân Hùng – Phó trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương - tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang ghi nhận mức ô nhiễm cảnh báo có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định việc tiếp xúc thường xuyên với các chất ô nhiễm trong không khí làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng, như viêm đường hô hấp cấp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen suyễn, cũng như các bệnh lý tim mạch, đột quỵ…

Ngoài ra, việc ô nhiễm không khí còn gây tổn thương da, các bệnh lý về mắt, đồng thời có thể tác động tiêu cực đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch và sức khỏe tâm thần.

Bác sĩ Hùng cho biết, trẻ em là nhóm đối tượng đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường. Để giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí lên sức khỏe của trẻ, cha mẹ cần lưu ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Cụ thể, cha mẹ cần cho trẻ đeo khẩu trang khi ra ngoài, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, đảm bảo chế độ dinh dưỡng khoa học...

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI