Cảnh báo dông, mưa lớn cục bộ tại TPHCM

18/02/2023 - 21:00

PNO - Đến 20g30 ngày 18/2, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy mây dông vẫn đang tồn tại trên khu vực TPHCM.

Chiều tối 18/2, theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa, mưa rào, có nơi kèm dông, sét trên địa bàn TPHCM, lượng mưa phổ biến 5-10mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh cấp 5-6.

Tối 18/2, Cảnh báo dông, mưa lớn cục bộ tại TPHCM
Tối 18/2, cảnh báo dông, mưa lớn cục bộ tại TPHCM

Đến 20g30 cùng ngày, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy mây dông vẫn đang tồn tại trên khu vực Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, quận 12, 10, 5, 3, Gò Vấp, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Tân.

Trong những giờ tới, mây dông sẽ tiếp tục gây mưa rào cho các khu vực kể trên, sau đó có khả năng di chuyển đến các khu vực lân cận ở phía bắc, phía tây các quận huyện trung tâm khác. Lượng mưa phổ biến từ 2-7mm, trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (9-13m/s).

Khu vực Nam bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển cục bộ và gây mưa rào trên khu vực các tỉnh Bình Phước (Bù Gia Mập), Bình Dương (Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát), Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Vũng Tàu, Tân Thành), Long An (Bến Lức, Đức Hòa, Tân An), Tiền Giang (Chợ Gạo, Châu Thành, Tân Phước).

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI