Cần xử lý nghiêm hành vi làm nhục phụ nữ

17/03/2013 - 10:43

PNO - PN - Tháng Ba là tháng có nhiều hoạt động thiết thực tôn vinh vai trò, vị trí của người phụ nữ và nhằm bảo vệ quyền lợi của nữ giới, thì trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn có nhiều thông tin về tình trạng xâm phạm...

Can xu ly nghiem hanh vi lam nhuc phu nu

Minh hoạ: Ngọc Diệp (Dantri.com.vn)

Việc đưa hình ảnh “nóng”, thông tin cụ thể về nhân thân, lai lịch của một nữ sinh tại Hà Tĩnh rõ ràng là hành động có chủ đích của người đưa thông tin nhằm “hạ nhục” người khác. Hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội làm nhục người khác theo điều 121 Bộ luật Hình sự: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Phạm tội nhiều lần hoặc đối với nhiều người thì mức phạt tù từ một năm đến ba năm”. Ngoài ra, người có hành vi nói trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo điều 253 Bộ luật Hình sự.

Theo tôi, để hạn chế tình trạng này, các nạn nhân cần phải mạnh dạn làm đơn tố cáo người có hành vi làm nhục người khác trước cơ quan bảo vệ pháp luật; phía các cơ quan chức năng phải điều tra xử lý nghiêm hành vi này, nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì dứt khoát phải truy tố và xét xử theo đúng quy định pháp luật nhằm bảo đảm tính răn đe, trừng phạt và phòng ngừa chung. Về công tác lập pháp, theo tôi cần sửa đổi điều luật này theo hướng bổ sung, quy định sử dụng internet và các trang mạng xã hội để làm nhục người khác phải được xem là tình tiết tăng nặng, có như vậy mới góp phần ngăn chặn được loại tội phạm này.

Ngoài việc lên án những người có hành vi làm nhục người khác thì chính những “nạn nhân” cũng đáng bị phê bình. Giới trẻ ngày nay, trong đó có nữ giới, không ít người có lối sống phóng túng, buông thả, dễ dãi… Việc quan hệ tình dục trước hôn nhân đôi khi rất dễ dàng, đã vậy nhiều bạn còn cho phép người yêu được quay phim, chụp ảnh những cảnh trong phòng the… để rồi những “tài liệu” đó là con dao hai lưỡi, tạo điều kiện cho “đối phương” khai thác để xúc phạm, làm nhục, hoặc tống tiền...

Luật sư HUỲNH MINH VŨ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI