Cẩn trọng với điểm sàn thấp

21/07/2025 - 06:00

PNO - Năm nay, các trường đại học đều hạ điểm sàn xét tuyển xuống 4-6 điểm so với năm trước. Chuyên gia tuyển sinh đại học cho rằng điểm sàn không ảnh hưởng nhiều đến điểm chuẩn, thí sinh cần phải bình tĩnh để đặt nguyện vọng phù hợp.

Nhiều trường giảm điểm sàn

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2025, các trường đại học (ĐH) đã lần lượt công bố điểm sàn xét tuyển. Hàng loạt trường ĐH đưa ra mức điểm sàn chỉ từ 15 như: Tài chính - Marketing, Công nghệ TPHCM, Kinh tế - Tài chính TPHCM, Văn Hiến, Hoa Sen, Hồng Bàng, Nguyễn Tất Thành, Quốc tế Sài Gòn, Ngoại ngữ - Tin học TPHCM… Mức này giảm 1-4 điểm so với năm ngoái.

Thí sinh tham gia Ngày hội lựa chọn nguyện vọng 2025 ngày 19/7 tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM)
Thí sinh tham gia Ngày hội lựa chọn nguyện vọng 2025 ngày 19/7 tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM)

Trường ĐH Công Thương TPHCM đưa ra mức điểm sàn 16 cho tất cả ngành, giảm 2-4 điểm so với năm trước. Nhóm ngành giảm nhiều nhất là quản lý, kinh tế, dịch vụ, luật, công nghệ thông tin, ngôn ngữ. Trường ĐH Nông Lâm TPHCM cũng lấy điểm sàn 16 ở tất cả 37 ngành đào tạo. Như vậy, ngành “nóng” nhất của trường là thú y giảm đến 6 điểm so với điểm sàn năm trước.

Điểm sàn của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) cũng giảm mạnh. Trong đó, ngành “nóng” nhất của trường là khoa học dữ liệu, giảm từ 24 xuống 18 điểm. Một số ngành “nóng” khác cũng giảm 4 điểm như: công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính…

Tương tự, sau khi ĐH Quốc gia Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH năm 2025 là 19 điểm, các trường thành viên của đơn vị này cũng đưa ra mức điểm sàn bằng mức điểm 19 này. Như vậy, điểm sàn so với năm ngoái của Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) giảm từ 1-4,5 điểm; Trường Quốc tế giảm 1 điểm; Trường Quản trị và Kinh doanh giảm từ 2-3 điểm.

Những ngành “nóng” như: quản trị doanh nghiệp và công nghệ, quản trị và an ninh của Trường Quản trị và Kinh doanh năm nay giảm 3 điểm. Trường ĐH Việt - Nhật cũng điều chỉnh ngưỡng đầu vào với chương trình công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn, lược bỏ điều kiện thí sinh phải có tổng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 24/30 đối với tổ hợp gồm 3 môn và điểm bài thi môn toán đạt tối thiểu 8 điểm.

Điểm sàn hạ không đồng nghĩa với điểm chuẩn giảm

Lý giải vì sao các trường ĐH đồng loạt giảm điểm sàn, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM - cho rằng, kỳ xét tuyển năm nay có nhiều thay đổi. Các trường không được tổ chức xét tuyển sớm, tất cả phương thức và các trường cùng xét tuyển chung đợt lại không phân chỉ tiêu giữa các phương thức.

Trong khi đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là kỳ thi đầu tiên của chương trình mới, chỉ còn 4 môn nên trường ĐH không có dữ liệu để đánh giá tình hình. Phổ điểm thi cũng có xu hướng giảm mạnh ở nhiều môn. Để đảm bảo nguồn tuyển, các trường phải chọn phương án an toàn là hạ điểm sàn xuống mức thấp.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trung Nhân lưu ý thí sinh cần tỉnh táo khi đặt nguyện vọng, bởi điểm sàn giảm không ảnh hưởng nhiều tới điểm chuẩn. Với nhiều ngành, dù điểm sàn giảm nhưng điểm chuẩn vẫn có thể tăng mạnh, đặc biệt ở những ngành tốp trên, mức chênh lệch giữa điểm sàn với điểm chuẩn có thể tới 6-7 điểm, thậm chí nhiều hơn.

Ông phân tích: “Điểm sàn là ngưỡng điểm các trường đưa ra nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào. Việc các trường hạ điểm sàn mạnh là do áp lực trước kỳ xét tuyển mới có nhiều biến động. Với thí sinh, khi đặt nguyện vọng chỉ nên dựa vào điểm sàn để biết hồ sơ của mình có đủ điểm đầu vào hay không, không dựa trên điểm sàn để đặt nguyện vọng”.

Ngoài điểm sàn, khi đăng ký và sắp xếp thứ tự nguyện vọng, thí sinh cần tham khảo điểm chuẩn các năm trước, chỉ tiêu năm nay để “liệu cơm gắp mắm”. Các em cần đưa những nguyện vọng mong muốn nhất lên trên cùng vì hệ thống sẽ xét theo thứ tự nguyện vọng từ trên xuống dưới, nếu đã đậu nguyện vọng trên, các nguyện vọng sau sẽ bị “khóa” lại. Ngoài ra, để đảm bảo cơ hội vào ĐH, các em nên dành 4-5 nguyện vọng vào những ngành có khả năng đậu cao, điểm của mình phải hơn điểm chuẩn năm trước 3-4 điểm.

Tư vấn cho thí sinh tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng 2025 diễn ra vào ngày 19/7 tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM), tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) - lưu ý, điểm chuẩn sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, số lượng thí sinh đăng ký và phổ điểm trung bình của lượng thí sinh đăng ký vào ngành đó (theo từng trường) là 2 yếu tố chính quyết định mức điểm chuẩn. Thí sinh cần tính toán kỹ để không mất cơ hội vào ngành tốt nhất.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI