Cần sự giúp sức của các ban ngành để Hội Phụ nữ làm tốt công việc hỗ trợ phụ nữ

19/04/2023 - 05:59

PNO - Ngày 18/4, UBND huyện Nhà Bè tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017 - 2022” (đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (đề án 939).

 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Với đề án 938, huyện Nhà Bè đã đạt và vượt kế hoạch 6 mục tiêu đặt ra khi có gần 4.300 lượt hội viên phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được tiếp cận thông tin về giáo dục làm cha mẹ, vai trò của cha mẹ trong đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực gia đình; 3000 phụ nữ và 100% cán bộ chuyên trách được bồi dưỡng, nâng cao năng lực về giới, mỗi xã, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ phụ nữ giải quyết, giám sát các vấn đề xã hội. Đối với đề án 939, có 90% cán bộ Hội được tiếp cận các lớp tập huấn hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, 50 gương phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, 200 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp...

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM đã có nhiều ý kiến phát biểu tại hội nghị
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM đã có nhiều ý kiến phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Kiều Thu - Chủ tịch Hội LPHN huyện Nhà Bè, vẫn còn 1 số hạn chế khi thực hiện 2 đề án trên địa bàn, đó là hoạt động thực hiện đề án tại một số xã, thị trấn chưa đa dạng, còn lồng ghép với các hoạt động địa phương, đơn vị; tình trạng bạo lực gia đình, tính dụng đen còn xảy ra làm ảnh hưởng đến an toàn của phụ nữ và trẻ em. Riêng đối với đề án 939, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của một số thành viên Ban chỉ đạo chưa đầy đủ, kinh phí còn hạn chế, việc vận động nguồn lực để hỗ trợ thực hiện đề án còn gặp nhiều khó khăn cũng như các lớp tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho chị em phụ nữ còn ít.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo đề án cũng đã tuyên dương 27 tập thể và 30 cá nhân có nhiều đóng góp trong việc thực hiện 2 đề án
Nhân dịp này, Ban chỉ đạo đề án cũng đã tuyên dương 27 tập thể và 30 cá nhân có nhiều đóng góp trong việc thực hiện 2 đề án

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cho biết, dù đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện 2 đề án, song nếu không có sự giúp sức của các phòng, ban khác mà chỉ một mình Hội LHPN làm thì việc triển khai, thực hiện, đặc biệt là khai thác nguồn lực kinh tế từ xã hội sẽ khó đạt hiệu quả cao. Hiện nay, công tác của Hội Phụ nữ rất nhiều, nhưng đối với 2 đề án này muốn làm tốt phải có kỹ năng, kiến thức, hiểu biết về lĩnh vực đó. Ví dụ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp hiện nay các chị em làm theo kinh nghiệm, đi tuyên truyền nhưng thiếu kiến thức sẽ không thể làm tốt được. Việc này cần sự hỗ trợ của Phòng Kinh tế - cơ quan chuyên môn của Ủy ban trong việc hỗ trợ tập huấn cho cán bộ Hội có kiến thức về lĩnh vực đó để khi đi vận động, hướng dẫn chị em thì mới làm tốt được công việc.

Nhân An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI