Cận cảnh đưa người già yếu, bệnh tật tại Thừa Thiên-Huế đến nơi tránh bão số 4

27/09/2022 - 11:40

PNO - Sáng 27/9 tại các xã biển, thấp trũng, lực lượng công an, xã đội được huy động tổng lực để đưa người già yếu, bệnh tật đến nơi tránh, trú bão.

Tại xã biển Phú Thuận, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế), nơi có thôn làng Hòa Duân bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt lũ lịch sử 1999, người dân đã chủ động liên hệ chính quyền địa phương để di dời đến nơi ở an toàn.

Có mặt tại thôn Tân An, xã Phú Thuận trong sáng nay, phóng viên nhận thấy việc vận động đưa người già yếu, bệnh tật đến nơi tránh trú bão được bà con trong thôn triển khai khẩn trương. Toàn thôn có 22 hộ dân đã được đưa đến trường mầm non xã Phú Thuận. Đối với vùng thấp trũng của Thị xã Hương Thủy, trong sáng 27/9, lực lượng công an địa phương cũng chủ động đưa người bệnh tật, già yếu đến các khu vực trường học để tránh trú bão.

Chị em  Hội viên phụ nữ xã Phú Thuận giúp người già yếu đi tránh trú bão an toàn
Chị em Hội viên Phụ nữ xã Phú Thuận giúp người bệnh đi tránh trú bão

Để chủ động ứng phó với bão số 4 và đảm bảo an toàn cho người dân, đến trưa 27/9, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành phương án sơ tán, di dời 14.384 hộ dân với 47.411 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng đến nơi an toàn. Tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn bắt đầu từ 9 giờ ngày 27/9 và hoàn thành trước 12 giờ ngày 27/9.

Trong đó, ưu tiên sơ tán trước các đối tượng dễ bị tổn thương như: trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo trước thời điểm bão vào. Bên cạnh đó, địa phương cũng yêu cầu người dân không được ra đường từ 21 giờ ngày 27/9 đến khi có thông báo mới, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt. Các khu chợ truyền thống tạm ngừng mua bán từ 14 giờ ngày 27/9.

Cùng trong sáng ngày 27/9, tại tuyến đường 71 tại xã Phong Xuân, cơ quan chức năng đã tổ chức cấm đường. Được biết đường 71 là tuyến lên rừng hàng ngày của người dân và lên các thủy điện, như: Alin B1, Alin B2, Rào Trăng 3, Rào Trăng 4. Đây là tuyến đường nhỏ, thường xuyên xảy ra sạt lở khi có mưa bão. Vì vậy, việc cấm đường, không cho người và phương tiện di chuyển trong thời gian bão số 4 gây ảnh hưởng nhằm tránh các tai nạn thương tiếc xảy ra.

Chùm ảnh đưa người già yếu ở Thừa Thiên-Huế đến các cơ sở trường học, nhà văn hóa thôn để tránh, trú bão: 

Rừ sáng sớm côn an Thị xã Hương Thủy đã triển kjai về các xã xung yếu đưa người bệnh đến nơi tránh trú bão an toàn
Từ sáng sớm, công an Thị xã Hương Thủy đã về các xã xung yếu đưa người bệnh đến nơi tránh trú bão
Để đảm bão an toàn côn an đã dùng chuyên dụng và các thiết bị y tế đón bà con
Để đảm bão an toàn, công an đã dùng dụng cụ chuyên dụng và các thiết bị y tế đón bà con
Trong lúc đó khi vực coi là điểm nóng về sạt lở bờ biển ở thôn Tân An xã Phú Thuận bà con đang khẩn  hoàn thành những những công đoạn đoạn chống bão cuối cùng
Trong lúc đó khu vực được coi là điểm nóng về sạt lở bờ biển ở thôn Tân An, xã Phú Thuận, bà con đang khẩn trương hoàn thành những những công đoạn đoạn chống bão cuối cùng
 Một số thanh niên, đoàn viên trong thôn chia nhau ra đi đến những nhà có người nhà neo đơn vận động đưa người dân đi trước
Một số thanh niên, đoàn viên trong thôn chia nhau ra đi đến những nhà có người già neo đơn vận động đưa người dân đi trước
Đối với những cụ già, người bệnh tật được xã bố trí đến ở tại cơ sở trường mầm non xã Phú Thuận
Các cụ già, người bệnh tật được xã bố trí đến ở tại cơ sở trường mầm non xã Phú Thuận
Nhiều thanh niên trong làng cùng tự lập những grrup nhóm để chở bà con đi tản khi khi được chính quyền xã đề nghị
Nhiều thanh niên trong làng tự lập nhóm để chở bà con đi tản khi được chính quyền xã đề nghị
Người dân xã Vinh Hiền  được đưa đến nơi tản cư an toàn
Người dân xã Vinh Hiền được đưa đến nơi tản cư an toàn
Cũng tại xã Phú Mỹ huyện Phú Vang từ sáng sớm các lực lượng đã thống kê danh sách các cụ già yếu ở những ngôi nhà tạm để tranh thủ 'thời gian vàng' để đưa các cụ đi tránh trú bão
Cũng tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, từ sáng sớm cơ quan chức năng đã thống kê danh sách người già yếu để đưa các cụ đi tránh trú bão
Cán bộ các thôn tại xã Phú Mỹ tận tình đến nhà động viên bà con đi tản cư
Cán bộ các thôn tại xã Phú Mỹ tận tình đến nhà động viên bà con đi tản cư
Đường 71 lên  thủy điện Rào Trăng đã được ngăn lại đề phòng mưa lớn sạt lở đất
Đường 71 lên thủy điện Rào Trăng đã được ngăn lại đề phòng mưa lớn sạt lở đất

 Clip: Người dân, công an đưa người bệnh đến nơi tránh trú bão an toàn

Bà cháu cùng ăn cơm tại Khu tránh trú bão tạm thời ở trường  mầm non xã Phú Thuận
Bà cháu cùng ăn cơm tại khu tránh trú bão tạm thời ở trường mầm non xã Phú Thuận
Người dân xã Phú Thuận giúp dân vận chuyển nhu yếu phẩm đến khu vực tránh trú bão trường mầm non xã Phú Thuận
Người dân xã Phú Thuận giúp dân vận chuyển nhu yếu phẩm đến khu vực tránh trú bão tại trường mầm non xã Phú Thuận

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI