Cầm và bán xe bằng giấy tờ giả, lãnh 12 năm tù

28/06/2013 - 15:32

PNO - PNO - Ngày 28/6, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Mạch Trung Dũng (SN 1983, ngụ tại Long An) 12 năm tù về 3 tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức" và "buôn lậu".

 Đồng phạm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", " làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức" gồm có Đặng Kim Hoàng ( SN 1977, ngụ tại Vĩnh Long) bị tuyên y án 4 năm tù, Vũ Minh Tâm (SN 1987, ngụ tại Long An) 7 năm tù, Huỳnh Hoàng Long (SN 1977, ngụ tại Long An) 4 năm tù, Lê Van Than (SN 1992, ngụ tại Long An) 2 năm 9 tháng tù, Đoàn Văn Lên (SN 1975, ngụ tại Long An) 3 năm tù, Cù Xuân Vũ (SN 1980, ngụ tại Long An) 3 năm tù.

Ngoài ra, trong vụ án này còn có 3 bị cáo đã bị cấp sơ thẩm tuyên phạt án tù treo, không kháng cáo.

Cam va ban xe bang giay to gia, lanh 12 nam tu

Dũng và đồng bọn đang nghe tuyên án

Kết quả điều tra xác định, năm 2004, Mạch Trung Dũng mở tiệm sửa xe gắn máy tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, qua đó quen với Linh ở TP.HCM có nguồn xe bất hợp pháp.

Từ tháng 5/2011 đến tháng 6/2011, Dũng nghĩ ra cách mua lại các loại xe không nguồn gốc này, kèm theo giấy đăng ký xe giả và CMND giả chưa dán ảnh để đem về Bến Lức bán hoặc cầm cố để lừa đảo nhiều người. Dũng là chủ mưu lôi kéo các bị cáo trên tham gia, là người trực tiếp sang Campuchia mua 1 xe ô tô và đến TP.HCM mua nhiều xe máy không nguồn gốc cùng các giấy tờ giả đem về Bến Lức bán, cầm cố, lừa đảo trên 600 triệu đồng.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI