Cách ly cô dâu tại Khánh Hòa vì từng tiếp xúc ca 35 ở Đà Nẵng

12/03/2020 - 17:28

PNO - Trước khi về Khánh Hòa chuẩn bị đám cưới, cô dâu L.T.K.P. làm việc tại siêu thị Điện Máy Xanh, TP. Đà Nẵng, đã tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 thứ 35.

Kết quả xét nghiệm ban đầu, cô dâu có tên L.T.K.P. (28 tuổi, ngụ thôn Bình Trị, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) âm tính với COVID-19. Trước đó, cô dâu làm việc tại siêu thị Điện Máy Xanh, TP. Đà Nẵng, từng tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 thứ 35. 

Cụ thể, L.T.K.P. đã từng tham gia cuộc họp có sự xuất hiện của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 35 vào ngày 5/3. Vì họp trong phòng lạnh và chỉ cách bệnh nhân thứ 35 bảy hàng ghế nên chị P. nhận được yêu cầu phải cách ly tại nơi lưu trú ở quận Hải Châu (Đà Nẵng) trong vòng 14 ngày. 

Chị P. được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hoà trước ngày cưới.
Chị P. được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa trước ngày cưới

Tuy nhiên, ngày 10/3, chị P. về quê để chuẩn bị hôn lễ. Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã thông báo cho Công an thị xã Ninh Hòa vào tối 11/3 để có phương án cách ly đối với chị P.. Ngay trong đêm, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa phối hợp UBND xã Ninh Bình đến gia đình chị P. để kiểm tra. Đến gần 22g, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tiến hành thủ tục cách ly chị P. tại BV Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. 

Trước đó, chị P. đi xe Phương Trang từ Đà Nẵng về đến thị xã Ninh Hòa. Sau đó di chuyển bằng taxi để về nhà tại thôn Bình Trị, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa. Trước lễ cưới chính thức vào ngày 12/3, chiều 11/3, gia đình chị P. tổ chức tiệc tại nhà riêng có sự tham gia của khoảng 200 khách. Danh sách những người tham gia đã được cơ sở y tế thống kê.

Đạt Vũ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI