Bụng to bất thường, cô gái 20 tuổi đi khám phát hiện u buồng trứng 7kg

15/07/2018 - 19:08

PNO - Cô gái 20 tuổi ở Khánh Hòa chưa lập gia đình đã mang khối u nặng đến 7kg trong bụng.

Khoảng 3 tháng trước, chị N.N.T.N. (20 tuổi, sống ở Khánh Hòa) thấy vòng bụng to nhanh bất thường, ngỡ vòng 2 nở ra do thường ăn đêm. Hai tuần gần đây, bụng to như phụ nữ mang thai khiến chị N. mệt mỏi nên vào khám ở một bệnh viện ở địa phương.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định chị N. mang khối u buồng trứng khổng lồ. Bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) để thực hiện ca mổ.

Bung to bat thuong, co gai 20 tuoi di kham phat hien u buong trung 7kg
Bệnh nhân N. trước khi mổ

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng khoa Phụ Ngoại Ung bướu, Bệnh viện Hùng Vương -  người trực tiếp mổ cho bệnh nhân N. cho biết, khối u chiếm toàn bộ ổ bụng, dính thành bụng, dính ruột, đẩy gan phổi lách lên trên gây chèn ép phổi, tạo dịch trong ổ bụng.

“Khối u xuất phát từ buồng trứng bên trái. Do khối u quá to không thể lấy trọn một lần, chúng tôi đã phải lấy trước khoảng 11 lít phần lỏng sau đó mới lấy khối đặc nặng 7kg. Đây cũng là khối u buồng trứng to nhất mà tôi từng gặp”, bác sĩ Anh chia sẻ.

Đến chiều 15/7, hai ngày sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân N. đã hồi phục nhưng phải chờ kết quả giải phẫu bệnh xem khối u ác tính hay lành tính. Theo các bác sĩ, khối u buồng trứng có phần đặc và phần lỏng nên nghi ngờ khối u ác tính. Trong trường hợp kết quả giải phẫu bệnh cho ra ác tính, nếu muốn bảo tồn chức năng sinh sản, bệnh nhân phải tiếp tục được điều trị hóa chất…

Bung to bat thuong, co gai 20 tuoi di kham phat hien u buong trung 7kg
Ca mổ tại Bệnh viện Hùng Vương

Từ trường hợp này, bác sĩ Kim Anh khuyên chị em phụ nữ kể cả độc thân hay có gia đình đều nên đi khám phụ khoa định kỳ. Đặc biệt khi thấy triệu chứng như bụng to lên kỳ lạ, bất thường đường tiêu tiểu, đột ngột sụt cân cần đến bệnh viện ngay.

Ung thư buồng trứng hiện chưa có phương tiện tầm soát, thường phát hiện khi bệnh ở giai đoạn trễ và khả năng điều trị thành công chỉ khoảng 18%. 


Hiếu Nguyễn 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI