Bỏ học trường “hot”, nam sinh trở thành thủ khoa sư phạm tiếng Anh

31/07/2025 - 17:47

PNO - Đậu vào trường đại học tốp đầu, nhưng sau một học kỳ, Tấn Đạt cảm thấy lạc lỏng. Quay xe sang học sư phạm, nam sinh trở thành thủ khoa đầu ra.

Cú bẻ lái sang ngành sư phạm

Đó là câu chuyện của tân cử nhân Nguyễn Ngô Tấn Đạt - thủ khoa ngành sư phạm tiếng Anh Trường đại học Sư phạm TPHCM năm 2025. Với điểm trung bình toàn khóa GPA đạt 3.94/4, Tấn Đạt còn là á khoa xuất sắc toàn trường trong khóa tốt nghiệp của trường vào giữa tháng 7/2025.

Sinh ra trong một gia đình có cha và mẹ đều là giáo viên ở Đồng Tháp, Tấn Đạt ngày ngày được chứng kiến nghề giáo hiện diện trong cuộc sống của mình khi cha mẹ đi dạy, soạn bài...

Khi hoàn thành chương trình THPT, với kết quả thi rất cao, Tấn Đạt không khỏi đắn đo trước quyết định chọn ngành, chọn trường học. “Mặc dù bản thân yêu thích nghề giáo, nhưng lúc đó vì điểm cao, mình có rất nhiều lựa chọn nên cũng muốn vào những ngành tốp đầu và thử sức bản thân với những ngành học mới mẻ”, Đạt nói.

Năm 2020, Tấn Đạt trở thành sinh viên Trường đại học Ngoại Thương. Dù điểm số và kết quả học tập của Đạt vẫn luôn trong tốp đầu của lớp, được thầy cô giảng dạy nhiệt tình nhưng nam sinh cảm thấy lạc lõng, thấy bản thân không thật sự phù hợp với ngành học mình đã chọn.

Dù cố gắng nhưng không thể thích ứng, Đạt mạnh dạn chia sẻ với cha mẹ và nhận được sự ủng hộ. Tấn Đạt quyết định thi lại và đăng ký vào ngành sư phạm tiếng Anh của Trường đại học Sư phạm TPHCM.

Nguyễn Ngô Tấn Đạt - thủ khoa ngành sư phạm tiếng Anh Trường đại học Sư phạm TPHCM năm 2025. Với điểm trung bình toàn khóa GPA đạt 3.94/4 - Ảnh: NVCC
Nguyễn Ngô Tấn Đạt - thủ khoa ngành sư phạm tiếng Anh Trường đại học Sư phạm TPHCM năm 2025, tốt nghiệp với GPA đạt 3.94/4 - Ảnh: NVCC

“Việc lựa chọn ngành học thật sự rất quan trọng, ở môi trường sư phạm dù chỉ mới bắt đầu ở những môn cơ bản mình đã cảm thấy hứng thú, việc học vì thế không còn vì điểm số mà trở thành một niềm yêu thích. Mình dành nhiều thời gian tìm tòi thêm về chuyên môn, ngành học của mình”, Đạt hồ hởi kể.

Với niềm yêu thích này, nam sinh không chỉ luôn đứng trong tốp đầu của lớp, mà còn đạt được nhiều giải thưởng như: giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường 2023-2024, giải Khuyến khích Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên cấp bộ năm 2025, Á quân Cuộc thi hùng biện tiếng Anh UEF năm 2022.

Luôn đặt việc học lên hàng đầu để đạt thành tích cao

Chia sẻ về thành tích học tập đáng nể của mình, nam thủ khoa cho biết, khi chọn học ngành sư phạm, ngoài được miễn học phí sinh viên còn được nhận tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng tháng nên không quá áp lực về chi phí học tập. Do vậy, thay vì đi làm thêm Đạt dành phần lớn thời gian của mình cho việc học, tìm tòi những kiến thức mới và bồi dưỡng chuyên môn của mình.

“Dù hiện nay cách dạy và học đã có nhiều thay đổi nhưng mình vẫn luôn giữa thói quen từ thời phổ thông là chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Điều này nghe có vẻ khá cũ, nhưng bí quyết này đã giúp mình ghi nhớ kiến thức rất tốt và tự tin chủ động tương tác với giáo viên”, nam thủ khoa chia sẻ.

Việc thường xuyên tham gia các hội nghị, hội thảo có khách mời tham dự là người nước ngoài cũng giúp Đạt có thêm môi trường để rèn giũa các kỹ năng tiếng Anh của mình.

Tấn Đạt bên người thân, bạn bè trong lễ tốt nghiệp vào giữa tháng 7/2025 - Ảnh: NVCC
Tấn Đạt bên người thân, bạn bè trong lễ tốt nghiệp vào giữa tháng 7/2025 - Ảnh: NVCC

Nói về dự định sắp tới, Đạt cho biết, trước khi tốt nghiệp, Đạt đã được nhận vào làm ở Trung tâm Ngoại ngữ của Trường đại học Sư phạm TPHCM. Ngoài ra, với danh hiệu á khoa toàn trường, Đạt nhận được học bổng 50% khi học lên thạc sĩ của trường nên chàng trai dự định tiếp tục học lên.

Tuy nhiên, mong mỏi lớn nhất của nam thủ khoa là được trở về quê nhà Đồng Tháp để cống hiến. “Mẹ mình là giáo viên ở một trường vùng ven ở Đồng Tháp. Nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khi cha mẹ đi làm xa, nhiều em phải đi học muộn so với lứa tuổi… Sau khi hoàn tất việc học, mình hy vọng có thể trở về quê hương, mong góp chút sức nhỏ để dìu dắt các em nhỏ đến với việc học”, Đạt chia sẻ.

Ngọc Ý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI