Bình Định sẽ xây tuyến đường ven biển gần 1.200 tỷ đồng

05/07/2021 - 18:58

PNO - Dự án xây dựng tuyến đường ven biển dài 4,3km, dự kiến hoàn thành trong 3 năm với tổng mức đầu tư hơn 1.187 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp đã nhất trí biểu quyết thông qua 11 nghị quyết chuyên đề trình tại kỳ họp.

Bình Định sẽ đầu tư gần 1.200 tỷ đồng xây đường ven biển từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới. Ảnh: T.N
Bình Định sẽ đầu tư gần 1.200 tỷ đồng xây đường ven biển từ QL 1D đến QL 19 mới - Ảnh: T.N

Trong 11 chuyên đề được trình và thông qua có dự án xây dựng tuyến đường ven biển (Tỉnh lộ 639) đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Dự án tổng mức đầu tư hơn 1.187 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến 3 năm, từ 2021 đến 2024 với các hạng mục đường dài 4,3 km, 4 cầu giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, hệ thống ATGT.

Ngoài dự án này, Bình Định cũng sẽ đầu tư khoảng 460 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ven biển (ĐT 639) đoạn từ phía Bắc cầu Lại Giang (phường Hoài Hương) đến cầu Thiện Chánh (phường Tam Quan Bắc) dài khoảng 9,6km của TX Hoài Nhơn.

Trường Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI