Bình Chánh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

29/04/2022 - 12:23

PNO - Sáng 29/4, UBND TPHCM tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Bình Chánh, TPHCM đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày 17/3/2022, huyện Bình Chánh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Ph1o chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan
Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thay mặt UBND TP trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới

Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho hay, từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, bộ mặt nông thôn mới ngoại thành của TPHCM đã thực sự thay đổi và đạt nhiều kết quả đặc biệt. Khoảng cách chênh lệch giữa thu nhập nông thôn và thành thị dần thu hẹp, năng suất lao động khu vực nông thôn dần cải thiện, hạ tầng phục vụ sản xuất và an sinh xã hội vùng nông thôn được đầu tư đúng mức…

“Phong trào xây dựng nông thôn mới được hưởng ứng tích cực với nhiều hoạt động thiết thực. Với tổng kinh phí hỗ trợ trên 3.600 tỷ đồng, diện mạo nông thôn ngày càng an khang hơn, đời sống của người dân ngày càng tốt hơn” - Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nói.

Theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, thành phố đã huy động được 33.800 hộ dân hiến trên 3 triệu mét vuông đất, ước giá trị hơn 3.300 tỷ đồng, để mở rộng đường giao thông. Cùng với đó, chung sức xây dựng hơn 2.300 tuyến hẻm, tổng chiều dài hơn 340km.

“Đến nay, toàn thành phố có 56/56 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Chúng ta đã có 5/5 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới” - ông Võ Văn Hoan phấn khởi.

a
Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho sự phát triển của địa phương

Theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, huyện Bình Chánh nằm ở cửa ngõ phía Tây - Nam thành phố, tiếp giáp với vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện có xuất phát điểm thấp, gặp nhiều khó khăn.

Sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên cùng sự đầu tư của thành phố đã dần làm đổi thay bộ mặt của huyện, cải thiện chất lượng sống người dân và tạo điều kiện để huyện phát triển toàn diện. Thu nhập bình quân của người dân huyện Bình Chánh đạt 69 triệu đồng/người năm, tăng gấp 4 lần so với khởi điểm xây dựng đề án nông thôn mới năm 2010. Huyện cũng không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc gia, lao động có việc làm chiếm hơn 97%...

Chúc mừng huyện Bình Chánh, ông Võ Văn Hoan đồng thời gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương đã quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ cho TPHCM nói chung, huyện Bình Chánh nói riêng trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới.

a
Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước 

Dịp này, UBND TPHCM cũng tổ chức công bố Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) TPHCM năm 2020. Đồng thời tổ chức ký kết, hợp tác tiêu thụ các sản phẩm OCOP giữa các đơn vị.

UBND TPHCM cũng khen thưởng 42 tập thể, 44 cá nhân có nhiều thành tích tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình Chánh.

Tại buổi lễ, UBND huyện Bình Chánh cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho những nỗ lực phát triển của địa phương.

Tuyết Dân

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI