Bí thư Đinh La Thăng nghe báo cáo tình trạng "cát tặc" sông Đồng Nai

07/02/2017 - 16:33

PNO - Chiều 7/2, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí Thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng có buổi làm việc với Quận Ủy quận 9 về công tác phòng chống tội phạm và tình trạng xây dựng không phép trên địa bàn.

Bà Đặng Thị Hồng Liên, chủ tịch UBND quận 9, cho biết tình hình khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai rất phức tạp. Lực lượng công an quận hạn chế, TP tăng cường 1 canô nhưng đã cũ gây khó khăn trong công tác tuần tra, xử lý.

Đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường cũng thừa nhận vấn nạn khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai giáp ranh với huyện Long Thành (Đồng Nai) đang là điểm nóng.

Bi thu Dinh La Thang nghe bao cao tinh trang
Bí thư Đinh La Thăng cùng lãnh đạo Thành ủy tại buổi làm việc với Quận ủy quận 9

Chia sẻ câu chuyện này, ông Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc công an TP.HCM báo cáo với bí thư Thành Ủy rằng đối tượng khai thác cát lậu thủ đoạn ngày càng tinh vi, tàu hút cát nhìn ca nô là đánh chìm, do tiền trục vớt lại cao hơn giá trị chiếc ghe nên các đối tượng thường bỏ.

Các đối tượng thường hoạt động trên địa bàn Đồng Nai nên CATP đã phối hợp đồng bộ công an tỉnh bạn. Tuy nhiên khi bắt được lại chủ yếu chỉ xử lý hành chính, biện pháp chế tài hiện nay chưa nặng nên khó chấm dứt được tình trạng này.

Ông Cao Văn Minh- Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận 9 thừa nhận, quận còn tồn tại một số hạn chế như tiến độ thu hồi mặt bằng tại một số dự án trọng điểm còn chậm. trật tự an toàn giao thông đến địa bàn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả ba mặt so với cùng kỳ, tình hình ùn tắc giao thông ngày càng nhiều trên các tuyến đường trọng điểm…

Ông Minh kiến nghị TP sớm trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư mở rộng một số tuyến đường hiện hữu như Nguyễn Xiển, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Văn Tăng, Hoàng Hữu Nam, Lò Lu, Lã Xuân Oai (giai đoạn 2).

Có chủ trương đầu tư mới tuyến đường Liên phường nối dài từ rạch Ông Nhiêu đến đường Lã Xuân Oai để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của quận, góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, tạo điều kiện cho quận 9 phát triển nhanh, bền vững…

Sau khi nghe quận ủy quận 9 báo cáo, Bí thư Đinh la Thăng hỏi: “Vấn đề xây dựng trái phép rất nghiêm trọng, thế có bao nhiêu vụ? Vấn đề giải phóng mặt bằng chậm, đề nghị quận báo cáo thêm”. Bí thư nói, diện tích quận 9 gấp đôi quận 2 nhưng phạm pháp hình sự giảm 30%, từ đó người đứng đầu Thành ủy đề nghị các sở ngành tham gia đánh giá tình hình tội phạm tại quận 9.

Được Bí thư yêu cầu lên trả lời, Đại tá Ngô Minh Châu – Phó giám đốc Công an TP cho biết, năm 2016, ông đã đề nghị quận phải đánh giá đúng tình hình tội phạm để đưa ra phương án phù hợp. Qua đánh giá, có thể thấy đối tượng tội phạm, trộm cắp, cướp giật chiếm 70% tội phạm hình sự. Ông Châu kết luận, diện tích quạn 9 lớn hơn nhưng tội phạm ở quận 9 giảm sâu.

Bi thu Dinh La Thang nghe bao cao tinh trang
Bí thư Đinh La Thăng đánh giá cao công tác phòng chống tội phạm của quận 9.

Đánh giá cho thấy, các đối tượng tội phạm trên địa bàn đến từ nơi khác chiếm tới 65%. CATP và quận tuyên truyền, giáo dục, nâng cao cảnh giác cho người dân kết hợp lắp đặt công nghệ camera quan sát nhà dân… đã kéo giảm tội phạm xuống.

Theo đại tá Châu, điều này quận 2 chưa làm được do chưa đánh giá đúng tình hình đối tượng tội phạm để đưa ra giải pháp căn cơ.

Vấn đề xây dựng không phép, trái phép, ông Trần Trọng Tuấn- Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo, địa bàn quận 9 có 1.762 công trình đang thi công xây dựng dự án. Thanh tra xây dựng đã phối hợp kiểm tra 5.288 lượt, phát hiện có 91 trường hợp vi phạm, có 26  trường hợp không phép, sai phép 5 trường hợp.

Ông Tuấn cho rằng trên địa bàn quận đang có nhiều dự án nhà đang thi công, cần có sự kiểm tra để có sự kết hợp đồng bộ giữa các dự án để có hạ tầng khu vực.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư thành ủy Đinh La Thăng cho rằng công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo của quận 9 đã có nhiều cách làm sáng tạo, cách làm mới, đặc biệt là trong điều kiện với địa bàn rộng, quận đã đạt kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng. Phòng chống tội phạm giảm rất đáng hoan nghênh. 

Về các dự án chậm tiến độ, Bí thư Thăng chỉ đạo, trên địa bàn quận đang triển khai rất nhiều dự án, do đó khối lượng hoàn thành công việc cần cao hơn. Tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, quận cần đeo bám các kết luận của chủ tịch TP.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM đề nghị UBND quận thành lập tổ rà soát đánh giá những kết luận của lãnh đạo UBND TP để đánh giá những kết quả phối hợp của các sở ngành địa phương và có những báo cáo cho UBND.

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI