Bí thư Đà Nẵng: 28 năm chia tách để phát triển, nay Đà Nẵng và Quảng Nam đã về chung một nhà

23/06/2025 - 13:21

PNO - Sau 28 năm chia tách để phát triển, thì đến nay thành phố Đà Nẵng đã về chung một nhà với tỉnh Quảng Nam, trở thành một trong những địa phương có những thuận lợi lớn nhất trong quá trình hợp nhất.

Sáng 23/6, kỳ họp thứ 24 (kỳ họp giữa năm) của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026 chính thức khai mạc. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND thành phố, cùng 50/50 đại biểu HĐND thành phố.

Kỳ họp cuối cùng của HĐND TP Đà Nẵng
Kỳ họp cuối cùng của HĐND TP Đà Nẵng

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Xuân Thắng – Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - cho biết: Ngày 30/6, cùng với cả nước, thành phố sẽ công bố thành lập TP Đà Nẵng mới trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng hiện nay. Từ 1/7, thành phố sẽ chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

“Kỳ họp thứ 24 này có ý nghĩa đặc biệt mang tính lịch sử, là kỳ họp cuối cùng của HĐND TP sau 28 năm thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị thành phố trực thuộc trung ương” - ông Thắng nói và cho biết kỳ họp lần này cần tập trung đánh giá, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng giải pháp, mục tiêu phù hợp cho giai đoạn phát triển mới, khi TP Đà Nẵng mở rộng không gian. Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều tờ trình, báo cáo, nghị quyết quan trọng liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù, cũng như các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong thời điểm cả hệ thống chính trị thành phố đang tập trung thực hiện chủ trương hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới.

“Sau 28 năm chia tách để phát triển, đến nay, thành phố đã về chung một nhà với tỉnh Quảng Nam, và là một trong những địa phương có thuận lợi lớn nhất trong quá trình hợp nhất" - ông Quảng chia sẻ.

Theo ông Quảng, TP Đà Nẵng mới sau hợp nhất sẽ là thành phố có diện tích lớn nhất cả nước, gần 12.000 km², dân số hơn 3 triệu người, hệ thống hạ tầng đa dạng gồm sân bay, cảng biển, khu công nghiệp và hành lang kinh tế kết nối Đông - Tây.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều khó khăn thách thức như tỉ lệ đô thị hóa của Đà Nẵng hơn 80%, cao nhất cả nước; khi hợp nhất với Quảng Nam thì diện tích đất rừng và đồi núi lại nhiều nhất trong các địa phương.

“Đây là một khó khăn rất lớn, thách thức đặt ra chính là xây dựng kết cấu hạ tầng. Thành phố không có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại thì không đủ sức cạnh tranh. Muốn làm được những điều đó là một công việc rất lớn, và cũng là thách thức cho cả nhiệm kỳ tới và nhiều nhiệm kỳ tiếp theo” - ông Quảng nói.

Theo ông Quảng, hiện nay tốc độ tăng trưởng của Đà Nẵng và Quảng Nam có sự chênh lệch khá lớn, khi hợp lại thành phố mới sẽ gặp thách thức về tăng trưởng 2 con số.

Bí thư Đà Nẵng lưu ý HĐND thành phố cần tổng kết lại các hoạt động của hội đồng nhân dân khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 để rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở nền tảng cho thành phố mới tiếp tục phát huy.

Lê Đình Dũng

 
TIN MỚI