Bị khởi tố tội 'cố ý hủy hoại tài sản', 2 nhân viên địa ốc Alibaba đối diện bản án 7 năm tù giam

22/06/2019 - 15:14

PNO - Ngày 22/6, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, vừa phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng vụ cưỡng chế dự án “ma” ở đây.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Phú Mỹ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh (2 đối tượng mặc đồng phục địa ốc Alibaba gây rối trong vụ cưỡng chế dự án “ma” ở thị xã Phú Mỹ) để điều tra, xử lý về tội gây rối trật tự và cố ý huỷ hoại tài sản.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thị xã Phú Mỹ đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh.

Bi khoi to toi 'co y huy hoai tai san', 2 nhan vien dia oc Alibaba doi dien ban an 7 nam tu giam
Đối tượng Nguyễn Huỳnh Tú Trinh

Theo điều tra, sáng 13/6, UBND xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ) phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế hành chính, bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.Theo VKSND, Cơ quan CSĐT thị xã Phú Mỹ, việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh là cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tại buổi cưỡng chế xuất hiện nhóm người mặc đồng phục “Công ty địa ốc Alibaba” cản trở, chống đối và có dấu hiệu huỷ hoại tài sản, gây thiệt hại hơn 8 triệu đồng.

Bi khoi to toi 'co y huy hoai tai san', 2 nhan vien dia oc Alibaba doi dien ban an 7 nam tu giam
Các đối tượng dùng gạch đập xe cuốc của đoàn cưỡng chế 

Ngay sau đó, lực lượng công an đã khống chế, đưa một số người trong nhóm về trụ sở Công an thị xã Phú Mỹ làm việc vì đã dùng lời lẽ kích động, lăng mạ, xúc phạm, cản trở, chống đối không cho đoàn cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ.

Các đối tượng bị tạm giữ lúc này gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê Đà Nẵng), Lâm Chí Trung (34 tuổi, quê Gia Lai), Huỳnh Chí Lễ (28 tuổi, ngụ TP.HCM), Trang Chí Linh (28 tuổi, quê An Giang), Phan Thanh An (22 tuổi, quê Bình Định), Lê Thị Minh Phương (26 tuổi, quê Bình Dương), Đặng Ty (27 tuổi, quê Gia Lai), Trần Ngọc Bình (28 tuổi, quê Đắc Lắk), Phan Công Tuyền (23 tuổi, quê TP.HCM) và nhiều người khác (chưa rõ lý lịch).

Bi khoi to toi 'co y huy hoai tai san', 2 nhan vien dia oc Alibaba doi dien ban an 7 nam tu giam
Nhóm người mặc đồng phục Công ty địa ốc Alibaba chống đối đoàn cưỡng chế làm nhiệm vụ

Tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, ông Trần Quốc Tĩnh khai báo về hành vi cố ý huỷ hoại tài sản là do sự chỉ đạo của bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh.

Ngoài ra, một số người khác gồm: Trần Quốc Tĩnh, Lâm Chí Trung, Huỳnh Chí Lễ, Trang Chí Linh, Phan Thanh An, Lê Thị Minh Phương, Đặng Ty, Trần Ngọc Bình, Phan Công Tuyền cũng khai nhận, việc tụ tập cản trở, chống đối đoàn cưỡng chế là “thực hiện theo sự chỉ đạo của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba”.

Còn bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh thừa nhận, đã có hành vi đã chỉ đạo, kêu người đến đập xe máy múc, nhưng cho rằng đó là bảo vệ tài sản công dân. Trinh từ chối trình bày những vấn đề, nội dung liên quan đến việc chỉ đạo của Công ty địa ốc Alibaba.

Theo Luật sư Nguyễn Trường (Đoàn luật sư TP.HCM), theo điều 178 Bộ Luật hình sự, người nào hủy hoại hoặc  cố tình làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến 50 triệu đồng sẽ bị xử phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tù giam. Trường hợp phạm tội có tổ chức, dùng chất nguy hiểm về cháy nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác, vì lý do công vụ của người bị hại thì đối tượng có thể bị phạt từ 2 đến 7 năm tù giam. Trong vụ việc này các đối tượng trên đã có dấu hiệu phạm tội có tổ chức, hủy hoại tài sản của người thi hành công vụ, sử dụng thủ đoạn nguy hiểm để phạm tội... nên có nguy cơ đối diện với mức án cao nhất nếu không có tình tiết giảm nhẹ.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI