Bị bắt cóc vì ‘nổ’ mình có cục đồng đen 3,9 kg

16/04/2015 - 19:16

PNO - PN - Người đàn bà 53 tuổi ‘nổ’ với nhóm chuyên kinh doanh đồng đen rằng mình có cục đồng đen lớn cần bán, nên bị bắt cóc để buộc giao hàng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bi bat coc vi ‘no’ minh co cuc dong den 3,9 kg

Chiếc ô tô mà Phong và đồng bọn thuê để bắt cóc bà Ly.

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Phan Thanh Phong (55 tuổi); Nguyễn Hồng Nhung (36 tuổi, vợ Phong), Nguyễn Trung Dũng (53 tuổi) cùng ngụ tỉnh An Giang; Phan Văn Vĩnh (40 tuổi, em ruột Phong, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu); Quách Vũ Phong (41 tuổi, ngụ khóm 3, phường 5, TP. Cà Mau); Nguyễn Thanh Sang (35 tuổi) và Dương Kim Thủy (44 tuổi) cùng ngụ xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp).

Theo tin ban đầu, khoảng năm 2011, Phong tình cờ quen biết với bà Trần Thị Ly (53 tuổi, ngụ ấp Rạch Nhum, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Bà Ly “nổ” với Phong rằng mình có cục đồng đen nặng 3,9 kg, cần tìm người bán với giá 1 tỉ đồng.

Sau đó, Phong nhận lời mua. Trong thời gian chờ lấy “hàng” và giao tiền, Phong giao kèo với bà Ly không bán cho ai.

Khi Phong và đồng bọn tìm được người bán lại cục đồng đen nói trên với giá 2 tỉ đồng, nhóm người của Phong nhiều lần xuống Cà Mau liên hệ với bà Ly để lấy “hàng”. Tuy nhiên, do lỡ “nổ” nên mỗi lần Phong gọi điện, bà Ly đều tìm cách khất lại.

Do việc đi lại tốn nhiều chi phí, nên Phong bàn với các đối tượng trên tìm cách bắt cóc bà Ly đưa về tỉnh An Giang, nhằm ép bà này đưa ra cục đồng đen như hợp đồng.

Ngày 24/3, Phong hẹn gặp bà Ly tại một quán cà phê ở Tân Xuyên, TP. Cà Mau, khi bà Ly có mặt thì bị nhóm người của Phong bắt giữ.

Trong thời gian giam giữ bà Ly ở An Giang, Phong và đồng bọn doạ bà rằng nếu không chịu đưa ra cục đồng đen, sẽ bị mổ bụng, đưa xác qua Campuchia bỏ.

Sợ bị giết, bà Ly xin Phong đưa về Cà Mau, rồi bà sẽ liên hệ với gia đình mang cục đồng đen ra bán. Lần này, Phong cũng tin lời. Ngày 31/3, Phong chở bà Ly về Cà Mau thì bị Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ.

Được biết, gia cảnh bà Ly rất nghèo. Khi bà Ly đột ngột mất tích do bị Phong bắt cóc, gia đình đã trình báo với công an.

ĐÔNG HƯNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI