TPHCM còn 1 bệnh nhân COVID-19 duy nhất là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

21/09/2020 - 18:08

PNO - Người đàn ông quốc tịch Trung Quốc này bị tái dương tính với COVID-19 nên phải điều trị trở lại.

Chiều 21/9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TPHCM, quận 7 cho biết vào ngày 18/9 đã phải cách ly tập trung 1 người, giám sát tại nhà 3 người, giám sát 11 người tại một khách sạn sau khi một người Sri Lanka bị phát hiện dương tính sau khi rời TPHCM về nước. 15 trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Toàn bộ khu vực khách sạn đã được khử khuẩn.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM. Ảnh: HCDC
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại chợ đầu mối Bình Điền, TPHCM - Ảnh: HCDC

Tính đến ngày 21/9, TPHCM có tổng cộng 78 người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh, trong đó 77 ca phát hiện tại Thành phố và 1 ca chuyển từ Bệnh viện Bạc Liêu.

Cụ thể, giai đoạn 1: TPHCM có 21 ca nhiễm trong cộng đồng; 41 ca nhiễm nhập cảnh. Giai đoạn 2: TPHCM có 8 ca nhiễm trong cộng đồng liên quan đến Đà Nẵng; 8 ca nhiễm nhập cảnh. TPHCM chưa phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng.

Thành phố đã tổ chức giám sát cho 70 bệnh nhân đã xuất viện theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế (do có 27 bệnh nhân về nước hoặc trở về địa phương ngay sau xuất viện), phát hiện 17 trường hợp dương tính lại sau xuất viện, đến nay có 16/17 đã có kết quả xét nghiệm âm tính và được xuất viện.

Ca còn “sót” lại này là một người đàn ông Trung Quốc sinh năm 1993, là 1 trong 8 trường hợp nhập cảnh trái phép bị phát hiện tại TPHCM.

Cụ thể, vào ngày 14/8/2020, Wang Yuzhen, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ở phía Bắc, đi xe khách vào TPHCM. Ngày 29/7, Công an quận Bình Tân phát hiện và đưa vào khu cách ly tập trung ở Củ Chi. Ngày 12/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra COVID-19 (lần 3) và có kết quả dương tính với COVID-19. Ngày 7/9/2020 với kết quả xét nghiệm âm tính, người này được chuyển cách ly, theo dõi tại Củ Chi. Đến ngày 14/9/2020, kết quả xét nghiệm dương tính nên được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi. Hiện bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở.

 Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI