Bé trai nứt sọ vì leo gác lửng lấy điện thoại cho bà nội

10/03/2018 - 10:05

PNO - Nghe tiếng chuông điện thoại kêu trên gác lửng, cậu bé 20 tháng tuổi trèo lên và bị té sấp mặt.

Sau khi trèo lên được gác trọ (ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) để lấy điện thoại cho bà nội, bé Lê Nguyễn Gia B. 20 tháng tuổi loay hoay trèo xuống thì bị té.

Chiều cao của gác trọ khoảng 2m khiến cháu bé bị thương rất nặng. Hiện bé nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM). Bà nội của bé cho biết bé té ầm ngay sau lưng bà, điện thoại trên tay bé rơi nát.

Be trai nut so vi leo gac lung lay dien thoai cho ba noi
Bé trai 20 tháng tuổi đang được điều trị tại BV Nhi đồng 1 (TP.HCM)

Bé B. nhập viện trong tình trạng nứt sọ, gãy xương mũi vùng kín, xuất huyết não. Đến ngày thứ 5, bé rơi vào tình trạng sốt cao kèm co giật, lơ mơ. Kết quả chụp CT cho thấy bé bị phù não, có máu tụ vùng trán.

Kết quả hội chẩn giữa các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM sau khi xét nghiệm dịch não tủy, phát hiện bé bị viêm màng não do phế cầu. Nhiều khả năng là do phế cầu khuẩn tấn công vào não bé thông qua vết nứt ở sọ não.

Các bác sĩ quyết định điều trị theo phác đồ nhiễm phế cầu khuẩn. Hiện tại, sau hơn 1 tháng điều trị, não bé bớt phù, cai được máy thở, hồi phục tốt. Vết nứt sọ kín đang hồi phục tốt.

Hoàng Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI