Bé trai 5 tháng tuổi bị dập não vì bố vứt xuống sàn nhà

25/06/2013 - 22:15

PNO - PN - Ngày 25/6, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết, bệnh viện này đang điều trị cho bé trai Ng.V.T. (năm tháng tuổi, ngụ Châu Thành, Hậu Giang) bị dập não, xuất huyết não sau khi bị bố vứt xuống sàn nhà.

Be trai 5 thang tuoi bi dap nao vi bo vut xuong san nha

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (ảnh minh họa: Internet)

Theo lời khai của người nhà, trong lúc bố mẹ của em T. cãi nhau, mẹ em đã quyết định ẵm em về nhà ngoại, bất ngờ bố em tiến lại gần và giành em rồi ném xuống sàn nhà. Ngay sau khi bị ném, bệnh nhi vẫn tỉnh, không nôn ói. Một ngày sau, bệnh nhi bị lơ mơ, thóp phồng, phù toàn thân nên người nhà đưa em vào Bệnh viện đa khoa Cần Thơ. Vì tình trạng bệnh nặng nên các bác sĩ đã chuyển em lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị.

Tại đây, sau khi chụp CT, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi bị dập não, xuất huyết não và chuyển qua Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp tục theo dõi và điều trị.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh nhi vẫn lơ mơ, tri giác không cải thiện và kết quả xét nghiệm mới cho thấy bệnh nhi bị suy thận, nghi do nhiễm trùng huyết gây ra.

 TRƯỜNG SA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI