Bé gái 10 tuổi bị bố ruột hãm hại nhiều lần

16/09/2018 - 13:57

PNO - Sau những lần thực hiện hành vi đồi bại, Y Sít Niê cấm con gái không được kể lại việc làm mất nhân tính của mình cho ai nghe cho đến khi nạn nhân đau đớn không thể chịu đựng thêm nữa.

VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Y Sít Niê (SN 1986, trú buôn T’lung, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Be gai 10 tuoi bi bo ruot ham hai nhieu lan
Ảnh minh họa.

Nội dung cáo trạng cho biết, Y Sít và vợ là chị H’Weh Byă (SN 1992, vợ của Y Sít) có  2 người con chung là cháu H’K. (SN 2008) và Y.P. (SN 2012). Vào khoảng đầu năm 2018, do xảy ra mâu thuẫn với chồng nên buổi tối chị H’Weh sang nhà em gái ngủ nhờ, Y Sít ở nhà ngủ với hai con.

Lợi dụng những đêm vợ không có nhà, trong khoảng thời gian từ ngày 5/2/2018 đến ngày 7/2/2018, Y Sít đã 3 lần thực hiện hành vi hiếp dâm chính con gái của mình.

Đến ngày 8/2/2018, thấy đau rát vùng kín, cháu H’K. kể lại sự việc cho bà H’Riu Byă (SN 1974, trú buôn T’lung) về việc bị bố hiếp dâm.

Nghe vậy, bà H’Riu đã kể lại sự việc cho chị H’Weh. Bức xúc trước việc làm của Y Sít, chị H’Weh đã đưa con gái đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar, đồng thời làm đơn trình báo sự việc lên Công an huyện Ea Kar. Tính đến thời điểm bị xâm hại, cháu H’K. mới chỉ được 10 tuổi 6 ngày.

Sau khi gây án, Y Sít bỏ đi khỏi nhà đến ngày 29/3 thì ra đầu thú tại Công an thị trấn Ea Kar và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI