Bầu 9 Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội

21/07/2021 - 11:32

PNO - Quốc hội vừa kiện toàn 12 chức danh trong đó có 9 Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

 

Quốc hội vừa kiện toàn thêm 12 chức danh, trong đó có 9 Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội
Quốc hội vừa kiện toàn thêm 12 chức danh, trong đó có 9 Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội

Ngày 21/7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Kết quả, Quốc hội đã kiện toàn 12 chức danh, trong đó ông Bùi Văn Cường tiếp tục giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội. Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc. Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ngoài ra, còn 9 nhân sự được bầu giữ chức Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Ông Hoàng Thanh Tùng sinh năm 1966, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông từng có thời gian công tác tại Bộ Tư pháp, sau đó chuyển sang Văn phòng Quốc hội. Từ năm 2011-2016, ông Hoàng Thanh Tùng là Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật. Từ tháng 11/2019 đến nay, ông Tùng là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.

Ông Vũ Hải Hà giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại. Ông Vũ Hải Hà sinh năm 1969, quê ở huyện Hải Hậu, Nam Định. Ông Hà là đại biểu Quốc hội khóa: XIII, XIV và XV. Ông Vũ Hải Hà có thời gian dài công tác tại Văn phòng Quốc hội. Từ năm 2013-2021, ông Hà là Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại. Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV vào tháng 3/2021, ông Hà được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Ông Vũ Hồng Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế. Ông Vũ Hồng Thanh sinh năm 1962, quê ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ông Thanh từng có thời gian dài công tác tại sở ngành của tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 3/2015 đến 1/2016, ông Thanh là Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Từ tháng 7/2016 đến nay, ông Vũ Hồng Thanh là Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế.

Ông Nguyễn Phú Cường giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Ông Nguyễn Phú Cường sinh năm 1967, quê quán tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ông Cường là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII. Ông Nguyễn Phú Cường từng trải qua nhiều vị trí công tác ở Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai. Ông từng kinh qua các vị trí như Phó bí thư Thành ủy Biên Hòa, Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa, Bí thư Thành ủy Biên Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ông Nguyễn Phú Cường là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai từ năm 2016 đến tháng 7/2021.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh. Thiếu tướng Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê quán tại phường Tân Thành, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông Tới là Ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội khóa XIV. Ông từng đảm nhận các chức vụ Phó giám đốc, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. Từ tháng 4/2020 đến nay, Thiếu tướng Lê Tấn Tới là Thứ trưởng Bộ Công an.

Bà Nguyễn Thúy Anh làm Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội. Bà Nguyễn Thúy Anh sinh năm 1963, quê ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Bà Thanh là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và XIII. Bà là Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội từ năm 2011. Từ tháng 7/2016 đến nay, bà giữ chức Chủ nhiệm.

Bà Lê Thị Nga được bầu vào vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp. Bà Lê Thị Nga sinh năm 1964, quê ở TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Từ năm 2016 đến nay, bà Lê Thị Nga là Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp.

Ông Lê Quang Huy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ông Lê Quang Huy sinh năm 1966, quê ở huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. Ông từng đảm nhận các vị trí như Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII, Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ông Nguyễn Đắc Vinh làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng. Ông Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1972, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông Vinh trải qua nhiều vị trí công tác tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ông từng trải qua các vị trí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Bùi Văn Cường giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội. Ông Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông từng giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Chủ tịch Hội đồng dân tộc. Ông sinh năm 1973, quê ở thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. Ông từng là Phó bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột. Từ tháng 2/2019 đến 1/2021, ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Tháng 1/2021, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông từng công tác tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. 

Từ tháng 12/2017 đến tháng 8/2020, ông giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Vào cuối tháng 8/2020, ông được điều động, phân công giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. 

Minh Quang

 
TIN MỚI