Bắt tạm giam vợ chồng lãnh đạo Công ty địa ốc Tường Hy Quân lừa đảo gần 130 tỷ đồng

24/05/2022 - 23:18

PNO - Vợ chồng lãnh đạo Công ty địa ốc Tường Hy Quân đã gian dối trong việc kí hợp đồng chuyển nhượng đất nền, lừa đảo chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng.

Ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân (Công ty Tường Hy Quân) có trụ sở tại khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lô Thị Loan (sinh năm 1979) và chồng Loan là ông Châu Minh Sơn (sinh năm 1978, thường trú khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) - người đại diện pháp luật của Công ty Tường Hy Quân, vì đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền, chiếm đoạt số tiền gần 130 tỷ đồng của người khác.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam
Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Châu Minh Sơn

Quá trình điều tra xác định, Công ty Tường Hy Quân tuy do Lô Thị Loan làm Giám đốc nhưng mọi hoạt động đều do Châu Minh Sơn trực tiếp điều hành. Năm 2018, Lô Thị Loan và Châu Minh Sơn chỉ mới tiến hành làm thủ tục đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 10 thửa đất từ ông Nguyễn Thanh Long, chưa lập thủ tục chuyển nhượng về đất đai, thủ tục đầu tư Khu dân cư nhưng đã vẽ dự án.

Sau đó, cả 2 ký hợp đồng môi giới độc quyền với Công ty Đất Việt để chuyển nhượng cho người dân, chiếm đoạt số tiền là hơn 100 tỉ đồng, đồng thời Loan - Sơn cũng chuyển nhượng 3.485m2 (41 lô) cho 19 người dân khác, chiếm đoạt số tiền gần 27,5 tỉ đồng. Hành vi của Lô Thị Loan và Châu Minh Sơn đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, liên quan đến 2 công ty nêu trên vui lòng liên hệ điều tra viên Nguyễn Thành Lập (SĐT: 0911.012.439) để phối hợp điều tra.

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI